itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Kinh tế Đông Á ''bị ảnh hưởng mạnh''

Kinh tế Đông Á ''bị ảnh hưởng mạnh''

IMF nói các nước Đông Á Thái Bình Dương cần thực hiện chính sách mạnh về tài chính và tiền tệ để khắc phục khủng hoảng.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói vào hôm thứ Tư trong phúc trình Triển vọng Kinh tế Châu Á và Thái Bình Dương rằng "Xét về tài chính, điều quan trọng là cần duy trì các gói kích thích kinh tế trong năm 2009 và năm 2010".

"Xét về chính sách tiền tệ, nhiều ngân hàng trung ương vẫn còn có khả năng điều chỉnh lãi suất và một số nước cần phải hỗ trợ tín dụng cho khu vực tư nhân trong qua các biện pháp phi thông thường".

Trong phúc trình này, IMF kêu gọi chính phủ có các biện pháp chủ động nhằm củng cố vốn dự trữ cho ngân hàng và cải thiện thủ tục phá sản".

Tổ chức này cảnh báo khủng hoảng toàn cầu sẽ có thể dẫn tới nhiều doanh nghiệp không trả được nợ hoặc bị phá sản.

IMF dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ không phục hồi trước giữa năm 2010.

Do đó để kinh tế khu vực trở lại thực trạng trước khi có khủng hoảng thì cần phải cân đối lại xuất khẩu và hướng đến nhu cầu nội địa.

Ngoài ra, IMF còn dẫn chiếu tới bài học kinh nghiệm của Nhật Bản sau khi kinh tế suy thoái do thị trường bất động sản sụt giá mạnh vào thập niên 1980.

IMF dự báo rằng các nền kinh tế trong toàn bộ châu Á sẽ tăng trưởng 1,3% trong năm nay, trước tăng 4,3% vào năm 2010.

Đây là mức thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng của kinh tế Á châu 5,1% trong năm 2008.

Theo BBC