itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thương hiệu Việt / Đoàn kết và đồng hành cùng tương lai đất nước

Đoàn kết và đồng hành cùng tương lai đất nước

Doanh nhân trong ngày vui

Tối qua 11-10, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2007”.

Đến dự có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, cùng đại diện các bộ, ngành và đông đảo đại diện của giới doanh nhân cả nước.

Trong 1 năm qua, Việt Nam đã chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại như Hội nghị APEC 2006, Việt Nam gia nhập WTO... Nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi lớn trong cải cách, đổi mới, vừa tăng trưởng cao vừa làm tốt các mặt xã hội, đã đạt được nhiều mục tiêu thiên niên kỷ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã chứng kiến sự ra đời của 40.000 doanh nghiệp trong năm qua, đưa số doanh nghiệp lên 300.000 và hàng triệu hộ kinh doanh cá thể.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, đây chính là lực lượng đang góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng GDP trên 8% năm qua, đóng góp hàng trăm ngàn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tạo thêm việc làm cho 1 triệu lao động. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Lộc, bước đường phát triển của doanh nghiệp – doanh nhân Việt Nam thời gian tới sẽ còn gặp nhiều thách thức khi Việt Nam tuân thủ các cam kết về lộ trình mở cửa nền kinh tế, doanh nghiệp – doanh nhân Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt các tập đoàn kinh tế mạnh trên thế giới.
100 doanh nhân tiêu biểu được trao giải năm nay đều là những gương mặt nhiều nổi trội và từng đạt những danh hiệu do địa phương, bộ ngành trao tặng, có những hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực quan trọng của kinh tế đất nước như: xây dựng, xuất nhập khẩu, tài chính, thực phẩm…
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã gửi tới đội ngũ doanh nghiệp – doanh nhân Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Phó Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của đội ngũ những người làm kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và là lực lượng xung kích chủ lực trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành nước công nghiệp vào 2020, theo lời Phó Thủ tướng, số lượng doanh nghiệp – doanh nhân cần có sự phát triển nhanh hơn nữa về số lượng, chất lượng và phấn đấu đạt 500.000 doanh nghiệp vào năm 2010. “Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp – doanh nhân phát triển, vượt qua khó khăn, thách thức, hội nhập thành công. Bên cạnh đó, doanh nhân cần nâng cao tinh thần tự lực, đoàn kết, sáng tạo để tăng sức cạnh tranh, kinh doanh có văn hóa, cùng đồng hành với đất nước hướng tới tương lai giàu mạnh”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Ngọc Quang