itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thương hiệu Việt / Nông dân mất trắng trăm tỷ vì tôm chết

Nông dân mất trắng trăm tỷ vì tôm chết

Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh cho biết, tình hình tôm sú chết hàng loạt vẫn diễn ra trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề người nông dân và ngành chăn nuôi thuỷ sản.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh, hiện nay, toàn tỉnh có trên 931 triệu con tôm giống bị chết (chiếm trên 50% số lượng tôm giống) với tổng diện tích bị thiệt hại 8.995ha của 8.800 8.805 hộ nuôi tôm.

Trong đó, dịch bệnh gây tôm chết ở huyện Duyên Hải đang có chiều hướng tăng, ban đầu, thiệt hại gần 300 triệu/855 triệu con tôm giống thả nuôi.

Riêng tại huyện Cầu Ngang, địa phương đang công bố dịch bệnh trên tôm với 536 triệu con giống bị chết trên diện tích gần 3.000ha của hơn 4.000 hộ nông dân.

Bệnh của tôm không chỉ xảy ra đối với các vùng nuôi nước mặn mà lan dần sang các vùng nước lợ ở các xã Mỹ Hòa, Vinh Kim, Hiệp Hòa,...

Trong đó, có nhiều hộ nuôi tôm Công nghiệp bị thiệt hại (chiếm 70% số hộ nuôi) với diện tích tôm chết hơn 2.500 ha (67% diện tích).

Ban đầu, qua thống kê số tôm bị thiệt hại ước tính lên đến 700 tỷ đồng.

Hiện nay, không chỉ ở Trà Vinh, một số địa phương khác ở khu vực ĐBSCL như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang...cũng xuất hiện tượng tôm chết rãi rác.

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tôm bị chết hàng loạt là do hội chứng hoại tử gan, giống tôm kém chất lượng, thời tiế và môi trường không đảm bảo an toàn.

Theo Quốc Huy

Vietnamnet