10 tháng, xuất siêu gần 2 tỷ USD hoàn toàn 'nhờ' khối FDI
Mức xuất siêu 10 tháng giảm xuống chỉ còn 1,87 tỷ USD, trong đó khu vực FDI (kể cả dầu thô) vẫn xuất siêu ở mức khá cao với 13,8 tỷ USD, khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu với 11,96 tỷ USD. Tổng cục Thống kê cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam tháng 10 ước đạt 26,8 tỷ USD, trong đó khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 16,9 tỷ USD.
Tính riêng xuất khẩu cả nước trong tháng 10 ước đạt 13,2 tỷ USD tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 9. Còn kim ngạch nhập khẩu ước tính 13,6 tỷ USD tăng 2,9%.
Với kết quả đạt được trên, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm cả nước ước đạt 244,3 tỷ USD.
Trong đó, xuất khẩu chiếm 123,1 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2013, khu vực FDI (kể cả dầu thô) ước đạt 82,5 tỷ USD, tăng 13,6% (9,87 tỷ USD), khu vực kinh tế trong nước ước đạt 40,6 tỷ USD, tăng 12,9% (4,65 tỷ USD).
Còn nhập khẩu ước đạt 121,2 tỷ USD, tăng 11,2%, trong đó khu vực FDI đạt 68,7 tỷ USD tăng 10,7% (6,6 tỷ USD), khu vực kinh tế trong nước ước đạt 52,5 tỷ USD tăng 12,0% (5,6 tỷ USD).
Như vậy, mức nhập siêu trong tháng 9 (582 triệu USD) và tháng 10 (400 triệu USD) kéo theo mức xuất siêu 10 tháng xuống còn 1,87 tỷ USD, trong đó khu vực FDI (kể cả dầu thô) vẫn xuất siêu ở mức khá cao với 13,8 tỷ USD, khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu với 11,96 tỷ USD.
Theo đánh giá của cơ quan thống kê, mặc dù, xuất siêu 10 tháng vẫn được duy trì nhưng hoàn toàn thuộc về khu vực FDI và chủ yếu dựa trên hàng hóa gia công lắp ráp từ nguyên liệu nhập khẩu cho thấy giá trị gia tăng mang lại chưa cao và thiếu bền vững của hoạt động xuất nhập khẩu.
Theo Bizlive
Tin đã đăng
- Trên 2 tỷ USD sẽ đầu tư vào các khu công nghiệp của Kinh Bắc City trong năm 2015
- Chỉ số môi trường kinh doanh của VN gia tăng
- Hệ thống ngân hàng: Phía sau của sự thành công
- 'Chưa bao giờ DN lại thờ ơ với vốn tín dụng như hiện nay'
- Thị trường điện cạnh tranh, bao giờ mới… thực sự cạnh tranh?
- Đại diện thương mại Mỹ: “Việt Nam hưởng lợi lớn nhất từ TPP”
- Hồi phục sức khỏe DN là bệ đỡ tăng trưởng
- Bất cân đối huy động - cho vay cản trở việc hạ lãi suất
- Loại bỏ giấy phép không cần thiết cho doanh nghiệp nông nghiệp
- Doanh nghiệp nhấp nhổm vì tỷ giá tăng