Việt Nam sẽ bán được 50.000 tấn gạo cho Indonesia
Ông Sutarto Alimoeso, Chủ tịch Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) vừa cho biết, nước này sẽ nhập khẩu 50.000 tấn gạo từ Việt Nam, bao gồm loại chất lượng vừa và cao. Số tiền chi cho nhập khẩu gạo Việt Nam vào khoảng 300 tỉ rupiah (25,8 triệu USD) với giá khoảng 6.000 rupiah/kg.
Mục tiêu của việc nhập khẩu gạo là nhằm duy trì dự trữ gạo hàng năm tại Indonesia ở mức 2 triệu tấn, xuất phát từ lý do vụ lúa đầu năm 2014 tại Indonesia thất bát do lũ lụt ở một số khu vực. Theo Văn phòng Thống kê Trung ương (BPS) thì ước tính sản lượng lúa của Indonesia năm 2014 đạt 69,8 triệu tấn, giảm 2% so với 71,28 triệu tấn năm 2013.
Trong khi đó, USDA lại ước tính sản lượng gạo của Indonesia năm 2014 chỉ đạt 37,36 triệu tấn, và phải nhập khẩu 1,5 triệu tấn. Mặc dù Chính phủ Indonesia đã nhiều lần khẳng định rằng họ sẽ không nhập khẩu gạo trong năm nay bởi dự báo sản lượng cao hơn năm ngoái. Tuy nhiên, do năng suất và diện tích đất trồng đều sụt giảm nên để bù đắp nguồn dự trữ, Indonesia sẽ nhập khẩu khoảng 500.000 tấn.
Ông Sutarto nhấn mạnh rằng Bulog sẽ ưu tiên mua lúa gạo trong nước thay vì nhập khẩu nếu nguồn cung của người trồng lúa các địa phương đủ đáp ứng nhu cầu mua của Bulog, mặc dù giá có thể cao hơn giá nhập khẩu. Chủ tịch Bulog cũng từ chối nêu con số tổng thể trong kế hoạch nhập khẩu gạo, tuy nhiên ông cho biết, nếu đợt đầu mua 50.000 tấn đã đủ thì nước này sẽ dừng nhập khẩu, còn nếu chưa đủ thì sẽ tiếp tục có hành động phù hợp dựa trên nhu cầu thực tế. "Về cơ bản chúng tôi muốn ngăn chặn ảnh hưởng xấu do thiếu nguồn cung” - ông nói.
Thụy Miên/ Một Thế Giới
Tin đã đăng
- Tiếp cận giá mía khu vực
- Việt Nam đón làn sóng đầu tư từ Nhật Bản
- Cần 872 giờ để doanh nghiệp nộp thuế trong một năm là “quá tệ”
- VN thất thu thương mại 37 tỉ USD vì thủ tục xuất nhập khẩu
- Mong Việt Nam-Hoa Kỳ thực sự là đối tác hợp tác toàn diện
- Người dân đang đóng thuế để nuôi những 'ông Vua' không ngai
- Bình Dương: Rộng “cửa” xuất khẩu vào Mỹ, EU và Nhật Bản
- Khó có kịch tính trên thị trường vàng
- Cổ phần hóa DN nhà nước: Bất cập thu thặng dư vốn phát hành thêm
- Thấy gì khi lạm phát quá thấp?