itaexpress / Tin ITA / Sức khỏe / Làm đẹp / Mỹ phẩm xịn vẫn gây dị ứng

Mỹ phẩm xịn vẫn gây dị ứng

Dù sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên, mỹ phẩm vẫn chứa rất nhiều loại hóa chất, và sẽ gây hại cho người nào dị ứng với chất đó. Không phải cứ mỹ phẩm xịn, đắt tiền là tốt cho da bạn.

"Dạ bác sĩ xem lại, chắc là em không phải bị dị ứng mỹ phẩm đâu, em dùng đồ xịn đến mấy triệu đồng một bộ cơ", Loan (25 tuổi, nhân viên marketing ở Hà Nội), thắc mắc khi đến Viện Da liễu. Nhưng bác sĩ vẫn khẳng định chẩn đoán.

Loan có làn da khá đẹp dù chưa bao giờ dùng mỹ phẩm. Những lúc trời quá hanh, cô mới bôi ké chút kem dưỡng ẩm của em gái. Có lần, trong một ngày hội do công ty tổ chức, có hãng mỹ phẩm đem hàng đến quảng bá. Thấy có soi da và tư vấn miễn phí, Loan cũng thử và bị thuyết phục mua 4-5 sản phẩm, tốn gần 2 triệu đồng.

Dùng được mấy hôm, Loan thấy mặt nổi mụn, nhưng nghĩ là do mình sắp đến kỳ kinh nên không để ý. Nhưng mụn mọc lên ngày càng nhiều, ngay cả khi mẹ cô đã cho uống các loại nước lá mát gan, tiêu độc. Loan đi khám và được chẩn đoán dị ứng mỹ phẩm.

Giống như Loan, nhiều phụ nữ khác rất yên tâm khi mua mỹ phẩm đắt tiền. Nhiều hãng quảng cáo là sản phẩm của họ không gây dị ứng do sản xuất từ thảo dược, không chứa hương liệu, đã được kiểm nghiệm da liễu... Nhưng theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hóa, Phó viện trưởng Viện Da liễu Trung ương, mỹ phẩm cao cấp đến đâu cũng không loại trừ hoàn toàn nguy cơ này, vì "ngay cả thuốc chống dị ứng còn có thể gây dị ứng".

Dù sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên, mỹ phẩm vẫn chứa rất nhiều loại hóa chất, và sẽ gây hại cho người nào dị ứng với chất đó. Vì vậy nên vẫn có những phụ nữ dùng mỹ phẩm cao cấp, còn hạn sử dụng, không có vấn đề gì về chất lượng mà vẫn nổi mụn dày trên mặt.

Ngoài ra, một sản phẩm có thể an toàn với bạn lúc này nhưng lại gây nổi mụn vào lúc khác, vì sức khỏe của làn da không bất biến, và phản ứng của nó đối với các kích tố cũng thay đổi.

Xịn vẫn gây dị ứng vì không đúng loại da

Ngoài các trường hợp nổi mụn do mẫn cảm với thành phần nguyên liệu như đã kể trên, nhiều phụ nữ bị dị ứng do không chọn đúng mỹ phẩm dành cho làn da mình, dù đó là mỹ phẩm đắt tiền. Thanh Nhung (27 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một ví dụ. Trong một hội chợ mỹ phẩm thời trang, Nhung mua bộ sản phẩm của một hãng khá cao cấp, gồm sữa rửa mặt, nước hoa hồng và một hũ kem dưỡng, giá mỗi thứ trên dưới 500.000 đồng. Từ khi dùng, cô thấy mặt mình lúc nào cũng bóng loáng, rất khó chịu. Một thời gian sau, mụn nổi lên mỗi ngày một nhiều. Nhờ một người bạn khá sành, Nhung mới biết bộ mỹ phẩm đó thuộc loại dùng cho da khô, trong khi mặt cô rất nhờn.

Để ngăn ngừa dị ứng khi dùng mỹ phẩm, các bạn nên lưu ý những điều sau:

- Xác định rõ da mình thuộc loại nào để chọn sản phẩm phù hợp. Tính chất da cũng có thể thay đổi theo thời tiết (như mùa đông bình thường nhưng mùa hè lại rất dầu) nên nếu có điều kiện, nên thay đổi sản phẩm. Với làn da nhạy cảm (rất dễ ngứa, nổi mẩn), nên chọn dòng sản phẩm dành riêng cho loại da này.

- Thử phản ứng trước khi mua, bằng cách bôi một ít vào vùng da dưới cánh tay rồi về nhà, nếu không có phản ứng khác lạ mới quay lại mua. Những người da nhạy cảm và cơ địa dị ứng (hay bị nổi mày đay, hen...) không được bỏ qua bước này.

- Kiểm tra hạn dùng, xem sản phẩm có nguyên vẹn, có mới không. Nếu hộp cũ kỹ, bao bì hoen ố, chữ mờ thì có thể đó là loại hết hạn, bị nhà sản xuất đổ xuống biển rồi sau đó người khác vớt lên bán. Ngoài ra, nhiều loại mỹ phẩm ghi hạn dùng dưới dạng ký hiệu nên người bình thường không đọc được, hết hạn cũng không biết. Vì hai lý do trên, bạn nên mua tại các cửa hàng chính hãng.

- Ngừng dùng nếu sản phẩm thay đổi trạng thái, mùi, màu sắc... dù chưa hết hạn. Mỹ phẩm có thể hỏng sớm do bạn bảo quản không đúng cách (như để chỗ nóng, nhiều ánh sáng, dùng tay bẩn để quệt vào hộp kem...).

- Không dùng chung mỹ phẩm với người khác.

Theo Vne