itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Chuyến thăm và làm việc của GS Nguyễn Văn Thuận tại Nhật Bản

Chuyến thăm và làm việc của GS Nguyễn Văn Thuận tại Nhật Bản

GS Nguyễn Văn Thuận – Giám đốc trung tâm vô sinh bệnh viện Tân Tạo (IVF), Chủ tịch Hiệp hội công nghệ sinh học sinh sản châu Á vừa có chuyến thăm và làm việc quan trọng với Trung tâm IVF Nhật Bản. Tại cuộc gặp gỡ và làm việc, GS Nguyễn Văn Thuận đã đạt được sự đồng thuận của Prof. Yoshiharu Morimoto – Chủ tịch và CEO của JVP Nhật Bản trong việc hợp tác toàn diện với trung tâm IVF Bệnh viện Tân Tạo.

Điểm đặc biệt trong nội dung thảo luận, Prof. Yoshiharu Morimoto sẽ hỗ trợ hết mình cho Đại Học Tân Tạo trong thời gian tới khi nhà trường thành lập Medical School. Và dự kiến sẽ trở thành nhà cố vấn cho Medical School của Đại Học Tân Tạo. Đây là cơ sở quan trọng trong việc đưa kiến thức và trình độ của Y Tế từ các nước tiên tiến trên thế giới như Hàn Quốc và Nhật Bản về Đại Học Tân Tạo – Nơi nuôi dưỡng và đào tạo các nhân tài cho đất nước Việt Nam không mang tính vụ lợi. Chương trình hợp tác dự định sẽ được thực hiện vào giai đoạn cuối năm 2012.

Điều đặc biệt và làm GS Nguyễn Văn Thuận thật sự xúc động trước sự thân tình của Prof. Wakayama là khi trước cửa phòng thí nghiệm CDB Riken vẫn còn dán tờ báo Thanh Niên của Việt Nam 10 năm trước đây về tâm huyết của vị tiến sĩ người Việt đầu tiên tạo thành công chuột vô tính. Đó là lúc mà GS Thuận và GS Wakayama tổ chức hội nghị tại Việt Nam năm 2002.

GS. Yoshiharu Morimoto hiện tại là giám đốc điều hành của Bệnh vô sinh (IVF) Nhật Bản bao gồm hai trung tâm là IVF Namba Clinic và IVF Osaka Clinic với 5.000 chu trình IVF. Trung tâm đã được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và JSART (Học viện về tiêu chuẩn hóa công nghệ trợ giúp vô sinh - Nhật Bản) đánh giá chất lượng.

Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là siêu cấu trúc về sinh sản và những liên quan về cơ chế của tế bào trứng trưởng thành. Ông cũng tham gia vào các lĩnh vực y học như tư vấn, Quiong, châm cứu, liệu pháp hương thơm. Giáo sư nhận bằng nhận bằng Thạc sĩ vào năm 1977 và Tiến sĩ vào năm 1987 với công trình nghiên cứu về “ultrastructural study on organ cultured decidual cells”.

Ông là giáo sư danh dự của Đại học y St. Marianna, và Đại học Pochon CHA và trợ lý giáo sự tại Đại học y Kansai.Giáo sư đã đạt rất nhiều thành tích trong lĩnh vực hàn lâm và quản lý như là Chủ tịch Hiêp hội Nhật Bản về Hỗ trợ Sinh sản và Chủ tịch của ASPRIE (Sáng kiến về nội tiết trong sinh sản Châu Á Thái Bình Dương )2012 tại Nhật Bản, các công trình khoa học trên các tạp chí, sách khoa học cũng như thuyết trình tại các cuộc hội thảo quốc tế nổi tiếng.