itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Bình luận / K. Rudd, vị Thủ tướng sẽ làm tươi mới Australia

K. Rudd, vị Thủ tướng sẽ làm tươi mới Australia

Lên nắm quyền trong bối cảnh có nhiều thuận lợi do thừa hưởng những di sản khá vững chắc của người tiền nhiệm để lại, Thủ tướng đắc cử K.Rudd tuyên bố, sẽ không thay đổi nhiều chính sách kinh tế và thương mại hiện có.

Lễ ăn mừng chiến thắng và những lời chúc tụng đảng Lao động vẫn diễn ra hằng ngày ở Australia, kể từ hôm 24-11 vừa qua, khi ông Kevin Rudd 50 tuổi, chủ tịch đảng này giành chiến thắng áp đảo trước đương kim Thủ tướng J.Howard, trong cuộc bầu cử QH khóa 42 của Australia.

Với kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy Công đảng giành 83 trong tổng số 150 ghế Hạ viện, bỏ xa Liên minh Tự do-quốc gia cầm quyền với 58 ghế, ông K.Rudd sẽ trở thành vị thủ tướng thứ 26 của Australia, chấm dứt 11 năm cầm quyền của người tiền nhiệm J.Howard, mở ra một thời kỳ mới cho người dân xứ sở kangaroo.

Như vậy, sau hơn một tháng tranh cử quyết liệt, với những thời khắc khá căng thẳng, gương mặt trẻ mới mẻ song đầy tham vọng K.Rudd đã vượt qua nhà lãnh đạo kỳ cựu và tài ba J.Howard, đưa đảng Lao động lần đầu nắm quyền sau hàng thập kỷ chờ đợi và nỗ lực tiến tới.

Phát biểu ý kiến trong đêm 24-11 trước hàng nghìn người ủng hộ, ông K.Rudd tuyên bố: "Tôi phải nói là đã có một sự thay đổi lớn ở Australia. Người dân muốn có một lãnh đạo mới với một kế hoạch khả quan cho tương lai. Tôi có một kế hoạch mới có thể đáp ứng được những khó khăn mà Australia sẽ phải đối mặt và sẽ đưa đất nước Australia tiến lên".

Thủ tướng đắc cử K.Rudd sinh ngày 21-9-1957, mồ côi cha từ năm 11 tuổi. Ông tốt nghiệp ÐH Quốc gia Australia tại Canberra, đỗ bằng danh dự hạng nhất môn văn học châu Á và tiếng Hoa. Năm 16 tuổi, ông gia nhập đảng Lao động Australia, sau đó làm ngoại giao ở Thụy Ðiển, Trung Quốc; Chánh văn phòng thống đốc (1991).

Năm 1996, khi đảng Lao động thất cử, ông làm cố vấn cho các công ty và đi dạy ở Ðại học Queensland. Hai năm sau, ông đắc cử nghị sĩ liên bang (khu vực Griffith). Trước khi trở thành thủ lĩnh đảng Lao động, ông trải qua các nhiệm vụ nghiên cứu chính sách đối ngoại, quốc phòng, thành viên Ủy ban kinh tế, phát ngôn viên ngoại giao. Ông được đánh giá là chính trị gia thông minh, có tài hùng biện, khả năng ứng đối giỏi, trình bày chính sách mạch lạc... Năm 1981, ông kết hôn với bà T.Reine, và hai người có ba con.

Vợ chồng Tổng thống K.Rudd.

Lên nắm quyền trong bối cảnh có nhiều thuận lợi do thừa hưởng những di sản khá vững chắc của người tiền nhiệm để lại, Thủ tướng đắc cử K.Rudd tuyên bố, sẽ không thay đổi nhiều chính sách kinh tế và thương mại hiện có, theo đó sẽ duy trì tăng trưởng kinh tế, kiềm chế nạn thất nghiệp (hiện ở mức thấp nhất trong ba thập kỷ qua) và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, trong đó chú ý tầng lớp công nhân.

Thủ tướng mới cũng sẽ có những chính sách cởi mở hơn đối với người nhập cư, tuyên bố Chính phủ mới sẽ chính thức xin lỗi những người bản địa Australia, kêu gọi hòa giải và đoàn kết quốc gia.

Ông cam kết đầu tư mạnh cho ngành giáo dục và y tế, ngừng sửa đổi các luật cải cách công nghiệp; bãi bỏ chính sách quan hệ chủ tớ, xây dựng mạng lưới internet băng thông rộng... Chính phủ mới cũng thành lập Bộ An ninh nội địa; đóng cửa các trung tâm tạm giữ người tị nạn ngoài khơi Australia tại Nauru và Papua New Guinea.

Về đối ngoại, Thủ tướng đắc cử K.Rudd cho biết, sẽ rút hơn 500 binh sĩ Australia tại Iraq về nước và ký Nghị định thư Kyoto về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính - những vấn đề trái ngược hẳn với chính sách của Chính quyền J.Howard và được dự đoán sẽ tác động ít nhiều đến mối quan hệ đồng minh Mỹ - Australia.

Tuy nhiên, về cơ bản, ông K.Rudd cam kết tăng cường quan hệ giữa Australia với các quốc gia đồng minh, trong đó nêu rõ Mỹ tiếp tục là đồng minh thân cận của Australia và giữ vị trí cốt yếu trong chính sách đối ngoại của nước này. Thủ tướng đắc cử K.Rudd ngay lập tức có kế hoạch thăm Mỹ vào năm 2008 và ý tưởng này được Tổng thống G.Bush hoan nghênh.

Ngoài ra ông K.Rudd cho biết, sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác như Indonesia, Malaysia..., ủng hộ việc Australia đóng vai trò tích cực hơn trong LHQ và các tổ chức toàn cầu theo như truyền thống của đảng Lao động. Giới phân tích nhận định, với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Hoa, và với chính sách gần gũi hơn với châu Á, Chính phủ của Thủ tướng đắc cử K.Rudd sẽ đưa Australia trở nên thân thiện và gắn kết hơn với châu lục này trong những năm tới.

Trong khi ông K.Rudd và đảng Lao động ăn mừng chiến thắng lịch sử của mình thì đương kim Thủ tướng J.Howard và Liên minh cầm quyền cũng đang nếm trải những thất bại "kép" cũng mang tính lịch sử. Ðó là sự thất bại "ê chề" nhất của một liên đảng cầm quyền kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và khả năng ông J.Howard có nguy cơ trở thành vị Thủ tướng đầu tiên trong vòng 78 năm qua ở Australia mất ghế nghị sĩ QH mà ông nắm giữ suốt 33 năm nay. Cho dù vậy, giới phân tích dự báo con đường phía trước vị Thủ tướng trẻ K.Rudd không hẳn đã bằng phẳng khi phe bảo thủ của người tiền nhiệm J.Howard vẫn chiếm đa số tại Thượng viện cho đến cuộc bầu cử vào tháng 7-2008 và một phần không nhỏ dẫn đến sự thành đạt của ông là nhờ tâm lý muốn thay đổi của cử tri.

Hồng Hạnh / Nhandan