itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Bình luận / Musharraf chấm dứt tình trạng khẩn cấp

Musharraf chấm dứt tình trạng khẩn cấp

Ông Musharraf đã thôi giữ chức tổng

tư lệnh

Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp và tái lập hiến pháp cho Pakistan.

Các nước phương Tây sẽ hoan nghênh quyết định này khi nó được đưa ra trước ngày bầu cử toàn quốc vào 8 tháng một tới, nhưng các phía đối lập trong nước tỏ ra dè dặt trước tin này.

Ông Musharraf áp dụng tình trạng khẩn cấp vào tháng mười một, bắt hàng trăm người và thay thế người đứng đầu tòa án tối cao.

Trong khi đó, bên ngoài một căn cứ quân sự ở tây bắc Pakistan, một vụ đánh bom tự sát trên một chiếc xe đạp đã làm năm người thiệt mạng.

Hai người lính cùng ba dân thường là nạn nhân của vụ đánh bom này.

Vụ tấn công còn làm sáu người bị thương.

Vẫn còn ngờ vực

Pervez Musharraf chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp của Pakistan sớm một ngày.

Việc đầu tiên ông thực hiện để tái lập hiến pháp là chính thức bổ nhiệm các thành viên mới cho Tòa tối cao với người đứng đầu là ông Abdul Hameed Dogar.

Iftikha Chaudhry, cựu bộ trưởng tư pháp bị cách chức, hiện vẫn bị giam giữ tại gia.

Theo phóng viên đài BBC Jill McGivering tại Islamabad, chiếc ghế tổng thống của ông Musharraf có phần lung lay khi ông công bố tình trạng khẩn cấp.

Khi ông Chaudhry còn đương chức, các thẩm phán hàng đầu của Pakistan có vẻ định công bố việc ông Musharraf tái cử làm tổng thống là trái pháp luật bởi ông không chịu thôi giữ chức tổng tư lệnh.

Nhưng ông Musharraf cuối cùng đã bãi nhiệm ông Chaudhry và được tòa tối cao mới công nhận tái đắc cử tổng thống.

Theo phóng viên đài BBC, vị thế của ông Musharraf giờ khá vững chãi.

Các thẩm phán độc lập đã bị sa thải và thay thế, tự do báo chí bị hạn chế nhiều.

Các nhà phê bình cho rằng những vấn đề này chưa được giải quyết, và rằng việc bỏ tình trạng khẩn cấp sẽ không mang lại mấy khác biệt.

Theo BBC