itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Cựu thủ tướng Thái trở về

Cựu thủ tướng Thái trở về

Ủng hộ viên của ông Thaksin chờ đợi

ông tại sân bay

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra khi trở về nước từ Hong Kong đã bị bắt vì cáo buộc tham nhũng nhưng được cho tại ngoại ngay sau đó.

Ông tuyên bố quay trở về để tự bào chữa cho mình trước các cáo buộc bất công.

Ông Thaksin đang bị buộc tội tham nhũng.

Tuy bị đảo chính lật đổ hồi tháng Chín 2006, ông vẫn còn nhiều ủng hộ viên ở trong nước.

Các phân tích gia sợ rằng sự trở về của ông có thể gây ra bất ổn.

Ông Thaksin nói với các phóng viên rằng ông đoan chắc mình vô tội và sẵn sàng chứng tỏ ông không làm điều gì sai trái.

Thủ tướng đương quyền Samak Sundaravej hoan nghênh sự trở về của người cựu đồng minh.

'Công dân bình thường'

Đảng Thai Rak Thai của ông Thaksin đã bị giải tán sau vụ đảo chính và ông bị cấm làm chính trị trong 5 năm.

Thế nhưng nhiều đảng viên của ông đã lập ra đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), sau đã thắng cử hồi tháng 12 năm ngoái.

Ông Thaksin nói ông không có kế hoạch quay trở lại chính trường tại Thái Lan, nhưng theo phóng viên BBC tại Bangkok ông có quyền lực lớn trong đảng PPP vì là người cung cấp tài chính chủ lực của đảng này.

Ông Thaksin nói: "Tôi chỉ muốn quay trở lại với tư cách một công dân bình thường và tôi muốn sống một cách thanh bình với gia đình của tôi."

"Thái Lan nay đã có dân chủ. Bởi vậy đã tới lúc những người ủng hộ dân chủ quay về."

Hàng triệu người ủng hộ ông Thaksin trông đợi sự trở về của ông là chứng tỏ rằng ban lãnh đạo vụ đảo chính đã không thể tiêu diệt sự nghiệp chính trị của ông.

An ninh được tăng cường chặt chẽ nhân chuyến trở về của ông Thaksin.

Theo BBC