itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Hai bóng hồng trong chính phủ mới của Nga

Hai bóng hồng trong chính phủ mới của Nga

Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm thành viên Chính phủ mới mà trong đó, lần đầu tiên suốt nửa thế kỷ qua, cùng một lúc có 2 phụ nữ: Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Elvira Nabiullina và Bộ trưởng Y tế và Phát triển xã hội Tatiana Golikova. Họ không chỉ là những người rất giỏi giang mà còn xinh đẹp.

“Kiến trúc sư” chương trình cải cách

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga Elvira Nabiullina sinh năm 1963 tại Ufa. Sau khi tốt nghiệp phổ thông với Huy chương Vàng, Nabiullina vào học Đại học tại Trường Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên Lomonosov, Khoa Kinh tế. Sau đó bà đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Kinh tế.

Bà Nabiullina được coi là cánh tay phải của Bộ trưởng Kinh tế German Gref. Bà đã từng làm việc ở Bộ Phát triển kinh tế của Nga, từ năm 1997 đến 1998 giữ chức vụ Thứ trưởng, còn từ năm 2000 đến 2003 là Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại.

Từ năm 2003 đến 2005, bà lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược (đó là nơi đã soạn thảo chương trình cải cách kinh tế dưới thời Tổng thống Putin), sau đó phụ trách nhóm nghiên cứu của chính trung tâm đó. Những năm trước đây, bà được Tổng thống Putin tặng thưởng vì những đóng góp cho Thông điệp liên bang hàng năm của ông.

Không phải ngẫu nhiên mà German Gre đã gọi người kế nhiệm Elvira Nabiullina của mình là một trong những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao nhất của đất nước.

Trong Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại mọi người tiếp nhận sự bổ nhiệm này một cách rất tích cực vì bà Nabiullina là một trong những người tiên phong thành lập ra bộ này. Bà là người nắm rõ nguyên tắc nền kinh tế thị trường, biết rất rõ công việc của mình. Đây là quyết định rất táo bạo của ông Putin.

Bình luận về việc bổ nhiệm trên, nữ Thị trưởng thành phố St.Peterburg, Valentina Matvienko cũng cho rằng, trước đây tất cả mọi người cho rằng ở Nga không có phụ nữ đủ năng lực làm việc trong chính phủ.

Thực tế là có và họ sẽ chứng minh cho cả nước Nga biết là có thể và cần phải quản lý nhà nước như thế nào.

"Nữ hoàng ngân sách"

Bà Tatiana Golikova được báo chí để mắt đến từ mùa hè năm 2002, khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính. Khi đó bà mới 36 tuổi, nhưng được người ta tin tưởng gọi là “nữ hoàng ngân sách”. Vì người phụ nữ xinh đẹp và mảnh mai này đã nghiên cứu văn bản tài chính quan trọng nhất của đất nước từ năm 24 tuổi.

Những người xung quanh bà kể rằng Golikova nhớ thuộc lòng hầu như tất cả các con số trong bản ngân sách với 11 ngàn trang in.

Thậm chí, chuyện bà Golikova là vợ của Victor Khristenko - Bộ trưởng Công nghiệp và Năng lượng, đã không ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm bà vào chính phủ.

Bình luận về việc bổ nhiệm trên, nữ Thị trưởng thành phố St.Peterburg, Valentina Matvienko cũng cho rằng, trước đây tất cả mọi người cho rằng ở Nga không có phụ nữ đủ năng lực làm việc trong chính phủ.

Thực tế là có và họ sẽ chứng minh cho cả nước Nga biết là có thể và cần phải quản lý nhà nước như thế nào.

"Nữ hoàng ngân sách"

Bà Tatiana Golikova được báo chí để mắt đến từ mùa hè năm 2002, khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính. Khi đó bà mới 36 tuổi, nhưng được người ta tin tưởng gọi là “nữ hoàng ngân sách”. Vì người phụ nữ xinh đẹp và mảnh mai này đã nghiên cứu văn bản tài chính quan trọng nhất của đất nước từ năm 24 tuổi.

Những người xung quanh bà kể rằng Golikova nhớ thuộc lòng hầu như tất cả các con số trong bản ngân sách với 11 ngàn trang in.

Thậm chí, chuyện bà Golikova là vợ của Victor Khristenko - Bộ trưởng Công nghiệp và Năng lượng, đã không ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm bà vào chính phủ.

Tổng thống Putin bỏ qua yếu tố đó vì biết rõ rằng, bà là một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này và chính phủ hiện nay cần các phẩm chất làm việc của bà hơn là chuyện đời tư.

Trong 12 năm qua, Golikova phụ trách về ngân sách trong Bộ Tài chính. Bà đã được tặng thưởng Huân chương hạng II “Vì công lao trước Tổ quốc”.

Những người đẹp thông minh

Có thể nhận thấy Tổng thống Putin có sự “ưu ái” trong cách đối xử với phụ nữ làm công tác chính trị. Cũng giống như bất cứ người đàn ông - chính trị gia nào, ông muốn có sự đồng cảm từ phía họ. Người ta thấy ông đã kiên trì và mất nhiều thời gian để xây dựng quan hệ với Angela Merkel - nữ Thủ tướng đầu tiên của nước Đức.

Giới phóng viên của điện Kremlin còn nhớ rõ sau khi tạm biệt với “ông bạn Shroeder”, Tổng thống Putin đến Sứ quán Nga ở Berlin, nơi có mặt bà Merkel, người vừa được bầu vào chức vụ cao nhất của Chính phủ Đức. Khi Tổng thống Putin xuất hiện, bà Merkel “bỗng nhiên” quên tiếng Nga vốn rất khá của mình.

Còn ông Putin, hành xử như một người đàn ông lịch thiệp, đã bắt tay bà Merkel và chào nhẹ nhàng bằng tiếng Đức. Trước hết họ đã trở thành bạn của nhau, sau đó mới bắt đầu đến vấn đề chính trị lớn.

Trong quan hệ của Tổng thống Putin đối với nhiều phụ nữ đã và đang giữ những chức vụ cao trong chính phủ của các nước cũng có những “biến đổi” tương tự.

Đó là Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Michele Alliot-Marie, Tổng thống Lavia Vaira Vike Freiberga, người đứng đầu Nhà nước Chile Michel Bachelet, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và những người khác.

Báo chí phương Tây viết rằng, Tổng thống Putin “trong tất cả trường hợp đã đánh tan được bầu không khí không thiện cảm và lãnh đạm, lôi cuốn những phụ nữ này quan tâm đến những vấn đề của nước Nga”.

Theo Hoàng Thương (CAND)