itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / 56 người Ukraine chết vì nổ mỏ than

56 người Ukraine chết vì nổ mỏ than

Thỉnh thoảng một quan chức lại xuất hiện

để đọc tên những người thiệt mạng

Một vụ nổ mỏ than ở Ukraine làm thiệt mạng ít nhất 56 người trong lúc lượng lượng cứu hộ đang tìm kiếm ít nhất 44 người khác đang mất tích, các quan chức Ukraine cho biết.

Vụ nổ do khí methane tích tụ gây ra và xảy ra tại độ sâu hơn 1000 mét dưới lòng đất ở mỏ Zasyadko tại vùng Donetsk thuộc miền đông.

Hoạt động cứu hộ lớn đang được triển khai nhưng đám cháy và hệ thống lưu thông không khí bị hư hỏng đang cản trở công việc cứu hộ.

Hàng trăm người thân đã tới khu mỏ để tìm người thân.

Ít nhất 350 trong tổng số 450 thợ mỏ đang ở dưới lòng đất khi vụ nổ xảy ra vào lúc 0300 giờ địa phương (0800 giờ Việt Nam) hôm Chủ Nhật đã được cứu thoát.

Khoảng 25 người trong số này đã được đưa tới bệnh viện chủ yếu vì họ ngửi phải khí methane.

Bộ phụ trách các tình huống khẩn cấp của Ukraine nói các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 56 thi thể.

Lãnh đạo nghiệp đoàn thợ mỏ Yuriy Zayats nói cơ hội tìm thấy người sống sót ''nhỏ''.

Thủ tướng đau buồn

Thủ tướng Viktor Yanukovych đã có mặt tại hiện trượng vụ nổ, một trong những tai nạn tồi tệ nhất tại các mỏ than ở Ukraine trong vài năm qua.

"Tôi đau buồn như tất cả người dân Ukraine" ông được hãng thông tấn AFP trích lời phát biểu trong một tuyên bố.

Cháy và khói cản trở công tác cứu hộ

Trước đó ông nói với các phóng viên rằng mỏ than đã bị sạt lở trong lúc đó cháy và khói đang cản trở công tác cứu hộ.

Người thân của các thợ mỏ đã tập trung ở mỏ để tìm tin tức về người thân.

Thỉnh thoảng một quan chức đọc to tên họ của những người xấu số cho những người thân của nạn nhân.

Một thợ mỏ, Vitali Kvitkovski, nói với BBC ngay trước khi vụ nổ xảy ra ông đã kiểm tra thiết bị và nồng độ methane vẫn bình thường.

''Khi đó tôi đang đi tới vỉa than. Tôi nghe thấy tiếng nổ, nhiệt độ tăng lên và có một lớp bụi dày. Sau đó không ai có thể nhìn thấy gì nữa,'' ông Kvitkovski nói.

Một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành trong lúc đó người đứng đầu vùng Donetsk được trích lời tuyên bố ba ngày để tang.

'Coi thường' an toàn

Các mỏ than ở Ukraine nằm trong số nguy hiểm nhất trên thế giới với một số lớn người thiệt mạng vì tai nạn.

Tiền lương của thợ mỏ phụ thuộc vào lượng than sản xuất được và điều này khiến họ dễ phớt lờ các nguyên tắc an toàn vốn làm chậm tiến độ sản xuất, một quan chức nghiệp đoàn phát biểu.

''Mọi người đều không để ý tới các vấn đề nhỏ trong thiết bị an toàn,'' ông Anatoly Akimochkin nói với AFP.

''Hệ thống lương là một trong những nguyên nhân chính gây ra các tai nạn.''

Một thợ mỏ đã thiệt mạng hôm thứ bảy do sạt đất ở mỏ Lenin cũng thuộc vùng Donetsk.

Vụ rò rỉ gas ở mỏ Zasyadko, một trong những mỏ lớn nhất ở Ukraine, làm 13 thợ mỏ thiệt mạng và hàng chục người bị thương hồi tháng chín năm 2006.

Hai mươi thợ mỏ thiệt mạng trong một vụ nổ cũng tại mỏ này hồi năm 2002.

Và 80 người chết trong vụ nổ ở mỏ than Barakova ở Luhansk hồi năm 2000.

Theo BBC