itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Bangladesh: Hơn 2.000 người chết do bão

Bangladesh: Hơn 2.000 người chết do bão

Một ngôi làng sau bão. Ảnh: AFP

Cơn bão nhiệt đới kèm lốc xoáy cực mạnh mang tên Sidr tràn vào Bangladesh hôm 15.11 đã phá huỷ hàng vạn ngôi nhà cùng vô số cánh đồng hoa màu khi mùa thu hoạch đang đến gần.

Tính đến cuối tuần qua, đã có hơn 2.000 người chết do bão và khoảng hơn 4.000 người bị thương. Ngoài ra, theo dự đoán, vẫn còn hàng trăm nghìn người dân Bangladesh bị kẹt giữa các đống đổ nát do cây đổ, mái nhà sập.

Theo AFP, số người chết có thể còn tăng lên do nhiều cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin về thương vong tại nhiều khu vực xa xôi hiện đang mất liên lạc. Nhiều ngôi làng đã bị xóa sổ hoàn toàn, nhiều làng khác bị cô lập khiến việc cứu hộ, cứu trợ càng thêm khó khăn.

Chính phủ Bangladesh đã triển khai hàng nghìn quân cùng máy bay trực thăng và tàu hải quân để tham gia cứu hộ cùng với các tổ chức quốc tế và địa phương. Tuy nhiên, việc cứu hộ đang tiến triển rất chậm. Các nhân viên cứu hộ phải dùng xe đạp chở hàng cứu trợ qua các đống đổ nát.

Sidr là cơn bão mạnh nhất kể từ năm 1991 tràn vào Bangladesh, với sức gió mạnh đến 250km/g.

Bùi Nhung (tổng hợp)