itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Cảnh sát Campuchia vây nhà cựu lãnh đạo Khmer Đỏ

Cảnh sát Campuchia vây nhà cựu lãnh đạo Khmer Đỏ

Ieng Sary (Ảnh AP)

Sáng sớm nay (12/11), cảnh sát Campuchia đã vào nhà cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Ieng Sary dường như để bắt ông này đưa đi xét xử tại toà án xử tội diệt chủng.

Cảnh sát đã phong tỏa con đường bên ngoài nhà Ieng Sary tại Phnom Penh lúc 5h30 sáng nay. Cảnh sát và các quan chức tòa án vào nhà nhân vật này lúc 6h, thời điểm sớm nhất để bắt giữ ai đó theo các quy định của tòa án.

Lực lượng an ninh yêu cầu các phóng viên tránh xa ngôi nhà và Trưởng phụ trách các vấn đề công chúng của Tòa án xét xử tội diệt chủng Campuchia - tòa án được LHQ hậu thuẫn, Helen Jarvis, từ chối bình luận về những gì diễn ra. Một phóng viên của AP đã nhìn thấy ít nhất một quan chức tòa án tham gia vào vụ bắt giữ nghi phạm Khmer Đỏ hồi tháng 9 trước, đi cùng với các cảnh sát.

Ieng Sary, 77 tuổi, cũng giống như các lãnh đạo còn sống khác của Khmer Đỏ, thường xuyên bác bỏ trách nhiệm về các tội ác của chính quyền này.

Ieng Sary từng là Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng trong chính quyền Khmer Đỏ. Vợ ông này cũng giữ chức Bộ trưởng Các vấn đề xã hội thời Khmer Đỏ. Bà này có thể là một trong các mục tiêu của cơ quan công tố.

Theo một tài liệu được các công tố trình lên thẩm phán ngày 18/7, Ieng Sary đã "xúi bẩy, tạo điều kiện và khuyến khích phạm tội" khi Khmer Đỏ nắm quyền. Ngoài ra, bên khởi tố còn nắm được bằng chứng về sự tham gia của Ieng Sary vào các tội ác như hoạch định, hướng dẫn và điều phối các chính sách của Khmer Đỏ trong việc ép lao động, giết hại nhiều người.

Vợ của Ieng Sary là Ieng Thirith, 75 tuổi, cũng tham dự vào việc hoạch định, hướng dẫn, điều phối và ra lệnh thanh trừng... và giết hại, ám sát các nhân viên trong Bộ Các vấn đề xã hội, các công tố viên của tòa án cho biết.

Hoài Linh (Theo VietNamNet)