itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / 'Chi phí ngầm' trong cuộc chiến của Mỹ

'Chi phí ngầm' trong cuộc chiến của Mỹ

Phe Dân Chủ nói chiến tranh làm nước Mỹ

phải tiêu hao quá nhiều

Một bản phúc trình do phe Dân Chủ trình trước Quốc Hội Hoa Kỳ nói cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và Afghanistan đang tiêu tốn gần gấp đôi số tiền người ta dự tính trước đây.

Họ nói "các phí tổn ngầm" đã đưa tổng chi phí lên tới chừng 1,5 nghìn tỷ đô la, gần gấp đôi số ngân sách yêu cầu ban đầu 804 tỷ đô la.

Giá dầu cao, công tác điều trị thương binh cùng phí tổn đối với nền kinh tế khi lực lượng dự bị bị huy động, không đi làm được, đều được tính đến.

Tòa Bạch Ốc nói bản phúc trình mang động cơ chính trị.

Hãng tin Associated Press trích lời Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Dana Perino nói: "Bản phúc trình do các thành viên đảng Dân Chủ đưa ra tại Capitol Hill. Ủy ban này nổi tiếng là mang tính bè phái và chính trị."

"Họ không tham vấn hay hợp tác với các thành viên Cộng Hòa trong ủy ban, do vậy, tôi nghĩ rằng đây là một nỗ lực nhằm khuấy bùn lên những bước phát triển tích cực tại Iraq đang được báo cáo về."

Tờ báo Washington Post tường thuật là có những số liệu trong bản phúc trình bị cho là đồn đoán bởi các chuyên gia.

"Thiệt hại thu nhập"

Bản phúc trình do các thành viên Dân Chủ trong Ủy Ban Kinh Tế Lưỡng Viện (JEC) chuẩn bị.

Bản phúc trình tính đến cả các chi phí gián tiếp
như mất cơ hội kinh doanh, trả tiền lãi và
chi phí chăm sóc thương bệnh binh

Phóng viên BBC Justin Webb tại Washington nói bản phúc trình nhằm gây sốc cho người dân Mỹ, dẫn tới việc phản đối mạnh mẽ hơn đối cuộc chiến Iraq.

Phe Dân Chủ tính rằng từ năm 2002 tới 2008, các chiến dịch tại Iraq và Afghanistan tiêu tốn của mỗi gia đình người Mỹ gồm bốn người khoảng 20,900 đô la.

Bản phúc trình nói thêm rằng con số có thể tăng tới 46,400 đô la trong vòng một thập niên tới.

Bản phúc trình đề cập tới các phí tổn như tiền trả lãi cho các khoản vay từ nước ngoài để trang trải cho cuộc chiến, các khoản đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ bị mất mát, và phí tổn do các cuộc gián đoạn trong thị trường dầu khí.

Giá dầu tăng vọt kể từ khi cuộc chiến bắt đầu tại Iraq, với mức 37 đô la một thùng thời trước, nay tăng tới hơn 90 đô la trong những tuần gần đây. Bản phúc trình nói việc tăng giá đã gây ảnh hưởng mạnh tới người tiêu dùng Mỹ.

"Giá không chấp nhận được"

Chủ tịch JEC, Thượng nghị sỹ Dân Chủ Chuck Schumer nói "phí tổn oằn lưng" của cuộc chiến đang trở thành gánh nặng không thể kham nổi đối với các gia đình Mỹ.

"Điều mà bản phúc trình này làm sáng tỏ là chi phí cho đất nước chúng ta, gồm các mất mát về sinh mạng và tiền của là tồi tệ tới mức không thể chấp nhận nổi."

Ông nói: "Chi phí của cuộc chiến... đang trở thành điều đầu tiên mà người ta nhắc tới sau mất mát nhân mạng, khi họ phản đối cuộc chiến. Trong số những người nhắc tới nó, không phải ai cũng là người đã từng phản chiến từ trước."

Bản phúc trình ước tính cả hai cuộc chiến sẽ tiêu tốn tổng số 3.5 nghìn tỷ đô la trong vòng một thập niên nữa.

Các thành viên phe Dân Chủ soạn thảo bản phúc trình ước tính chi phí cho các cựu binh bị thương tật sẽ tốn thêm 30 tỷ đô la nữa, trong đó gồm các khoản chi trả thương tật, mất mát thu nhập do các cựu binh bị chứng rối loạn hậu chiến tranh.

(Theo BBC)