itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Chính khách “vạ miệng” về vấn đề hiếp dâm

Chính khách “vạ miệng” về vấn đề hiếp dâm

Nếu bạn đang điều hành một cơ quan, tốt hơn hết không nên đưa ra những nhận xét “tùy tiện” về vấn đề hiếp dâm. Các bài học này vừa xảy ra tại Indonesia cũng như tại Hoa Kỳ.

Daming Sanusi, một ứng viên vào Tòa án tối cao Indonesia, đã đổ dầu vào lửa tại một đất nước Hồi giáo với tuyên bố kinh hoàng – “nạn nhân hiếp dâm cũng hưởng lợi khi bị xâm phạm”.

Ông ta phát biểu “gây sốc” như trên hôm 14/1 khi điều trần trước một ủy ban Quốc hội để xem xét phê chuẩn ông vào Tòa án tối cao, theo hãng tin chính thức Antara của Indonesia.

Trả lời câu hỏi liệu có cần án tử hình cho các vụ hiếp dâm hay không, ông Daming nói: "Việc áp dụng án tử hình cho những kẻ hiếp dâm cần phải xem xét một cách toàn diện, vì trong một vụ hiếp dâm, cả kẻ thực hiện hành vi đồi bại này cũng như nạn nhân đều được “tận hưởng”.

Ý kiến quái dị này nhanh chóng lan truyền trên mạng truyền thông xã hội, gây ra sự phẫn nộ và nhiều người tức giận đòi nhà chức trách loại bỏ tư cách ứng viên của Daming.

Trong một cuộc họp báo, Daming đã đưa ra lời xin lỗi và thừa nhận rằng những lời nói của ông là do "mất kiểm soát". Nhưng sự ăn năn của ông đã quá muộn, một lời đã nói ra không bao giờ có thể lấy lại.

Tuy nhiên, Daming không phải là trường hợp duy nhất ở Indonesia từng đưa ra nhận xét gây tranh cãi về hiếp dâm. Năm ngoái, Thống đốc Jakarta Fauzi Bowo cũng gây phẫn nộ khi đưa ra ý kiến, phụ nữ không nên mặc váy ngắn trên các phương tiện giao thông công cộng để tránh "hậu quả không mong muốn".

Tương tự như Daming, hai dân biểu Cộng hòa Mỹ Richard Mourdock và Todd Akin cũng bị “ném đá” dữ dội sau phát biểu của họ liên quan đến việc mang thai và hãm hiếp. Những phát ngôn “tùy tiện” của hai ông đã khiến hai chính khách này thất bại trước các đối thủ Dân chủ trong cuộc chạy đua vào ghế Thượng viện hồi tháng 11/2012.

Khi được báo chí địa phương hỏi ý kiến về việc phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp, ông Akin tuyên bố: "Trước hết, theo như hiểu biết tôi thu nhận được từ các bác sĩ, điều đó thực sự hiếm gặp. Nếu đó là hiếp dâm “thực sự”, cơ thể phụ nữ có nhiều cách để ngăn cản quá trình này xảy ra".

Trong khi đó, ông Mourdock phát biểu khi tranh luận trên truyền hình, rằng "Cuộc sống là món quà từ Thượng đế, nên tôi nghĩ rằng ngay cả khi sự sống bắt đầu trong tình trạng bị hiếp dâm khủng khiếp, thì đó cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời”.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Georgia Phil Gingrey, tuần trước vừa làm sống lại cuộc tranh cãi khi ông bình luận về các trường hợp của hai ông Mourdock và Akin, và cho rằng ông Akin "có phần đúng". Ông Gingrey sau đó nói rằng lời nói của ông đã bị nhật báo Marietta hiểu lầm.

HOÀNG DIỆU (Theo CNN)