itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Đồng minh Thaksin tuyên bố thắng cử

Đồng minh Thaksin tuyên bố thắng cử

Đảng PPP của ông Samak Sundaravej

tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả

chính thức được đưa ra

Lãnh đạo của đảng là đồng minh với cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Thái Lan.

Các con số vừa được Ủy ban Bầu cử công bố cho thấy đảng PPP không giành được đa số tuyệt đối tại Quốc hội và lãnh tụ của đảng này Ông Samak nói sẽ thành lập một chính phủ liên hiệp.

Ông Samak nói rằng ông còn thiếu 10 ghế nữa là nắm được đa số tuyệt đối và nay ông sẽ mời các đảng nhỏ tham chính.

Phái viên đài chúng tôi tại Bangkok nói rằng kết quả này cho thấy dân chúng chán ghét chính phủ quân nhân, vốn đã không vận động nổi họ từ bỏ ông Thaksin.

Cuộc bầu cử tại Thái Lan được tổ chức lần đầu tiên kể từ sau khi quân đội thực hiện cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin vào tháng 9/2006.

Tuy nhiên, ông Samak, 72 tuổi, tuyên bố: "Tôi chắc chắn sẽ là Thủ tướng tiếp theo".

'Thaksin chúc mừng'

Để giành được đa số dứt điểm, một đảng phải có được 241 ghế trong tổng số 480 ghế tại Quốc hội.

Trước đó, truyền thông Thái Lan nhận định đảng PPP có thể giành từ 220 đến 230 ghế.

Lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập với PPP, Abhisit Vejjajiva, nói cuộc bầu cử là một "cuộc đua sát nút".

Được biết ông Samak đã nói chuyện qua điện thoại với ông Thaksin, hiện đang có mặt tại Hong Kong.

Ông Samak cho biết: "Ông Thaksin đã nói 'chúc mừng'".

Lãnh đạo đảng PPP còn nói: "Đây là một chiến thắng cho tất cả người dân Thái Lan bị mất quyền tự do một cách vô lý vào ngày 19/9".

Đó là ngày quân sự thực hiện cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của ông Thaksin cùng đảng Thai Rak Thai.

Theo BBC