itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Hỏa hoạn trong hộp đêm Brazil, 245 người chết

Hỏa hoạn trong hộp đêm Brazil, 245 người chết

Ít nhất 245 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau khi lửa bùng lên trong một hộp đêm ở miền nam Brazil hôm nay. Đây có lẽ là vụ cháy hộp đêm gây nhiều thương vong nhất thế giới trong hơn một thập niên.

Thảm kịch xảy ra trong hộp đêm Kiss ở thành phố Santa Maria, bang Rio Grande do Sul vào sáng sớm hôm 27/1 theo giờ địa phương. Có một lễ hội của sinh viên đại học diễn ra trong hộp đêm khi hỏa hoạn xảy ra.

Cảnh sát cho biết đã đưa 245 thi thể đến một sân vận động để nhận dạng.

Theo lời các nhân chứng, đám cháy bùng lên sau khi người ta bắn pháo hoa trên một sân khấu của hộp đêm và lửa bắn lên trần nhà. Rất nhiều người vui chơi trong hộp đêm vào lúc đó, trong khi hộp đêm chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất. Vì thế tình trạng hoảng loạn lan rộng trong lúc mọi người cố gắng thoát ra ngoài. Các nhân chứng kể rằng nhiều người tử vong vì hít quá nhiều khói và bị giẫm đạp. Lính cứu hỏa đã phá một bức tường bằng búa và rìu để cứu những người mắc kẹt bên trong.

Michele Schneid, nhân viên thu ngân 22 tuổi, cho biết khi có người hét lên "Cháy!", đám đông hoảng hốt và giẫm đạp lên nhau để thoát thân.

"Nhiều người chạy cả vào toilet và cuối cùng bị chết ngạt", anh này cho biết.

Ezekiel Corte Real, 23 tuổi, kể với báo chí địa phương rằng anh cũng cố giúp mọi người trong lúc tìm cách thoát ra. "Tôi thoát ra được vì tôi rất khỏe", anh kể.

"Hỏa hoạn xảy ra rất nhanh. Khói đen bốc lên khắp nơi. Chúng tôi chỉ cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài vì chúng tôi ở trong khu vực dành cho khách quan trọng, nơi gần cửa", Santos Silva, một nhân chứng 29 tuổi, nói với Globo TV.

Sau khi lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy, họ tìm thấy hàng trăm thi thể và khoảng 200 người bị thương. Lính cứu hỏa vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Tổng thống Dilma Rousseff đã rút ngắn chuyến thăm Chile và trở về Brazil sau khi nghe tin về vụ hỏa hoạn. Bà nói đây là một thảm kịch đau thương của cả quốc gia.

Vụ cháy này được cho là hỏa hoạn hộp đêm gây chết nhiều người nhất trên thế giới trong hơn một thập niên qua, kể từ sau một vụ hỏa hoạn câu lạc bộ ở Trung Quốc năm 2000. Năm 2004, một vụ cháy hộp đêm hạng bình dân ở Argentina làm chết 194 người. Năm 2009, pháo hoa bên trong hộp đêm ở Nga gây cháy, khiến 152 người thiệt mạng.

Báo chí địa phương cho hay hộp đêm Kiss có thể chứa tối đa 2.000 người và rất có thể nó không còn một chỗ trống vào đêm cuối tuần.