itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Hàn Quốc đã liên lạc được với các con tin

Hàn Quốc đã liên lạc được với các con tin

Hàn Quốc đã có cuộc nói chuyện đầu tiên qua điện thoại với một trong số các con tin Hàn Quốc đang bị phía Taliban bắt cóc hơn hai tuần nay. Đây được coi là một tín hiệu đáng mừng sau khi phía Taliban và Hàn Quốc đạt được thoả thuận về việc đàm phán trực tiếp để giải quyết vấn đề bắt cóc con tin.

Cuộc điện đàm này được diễn ra vào chiều thứ Bảy tuần trước. Tuy nhiên, ông này không cung cấp thêm chi tiết nào liên quan vì lo sợ cho sự an toàn cho tính mạng của các con tin.

Trước đó, phía Taliban đã đồng ý gặp gỡ trực tiếp với phái đoàn của Hàn Quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng này, nhưng cả hai bên vẫn chưa đạt được sự đồng ý về địa điểm đàm phán. Người phát ngôn của Taliban, Qari Yousef Ahmadi nói rằng, hai bên đã có nhiều cuộc điện đàm với nhau về vấn đề này, nhưng vẫn chưa có kết quả. “Chúng tôi cho họ 2 sự lựa chọn, một là đàm phán ở vùng đất mà Taliban kiểm soát, hoặc là sẽ đàm phán ở một nước khác”. Ahmadi cũng nói thêm rằng phía Hàn Quốc đã đồng ý, và đang gây áp lực lên Liên Hợp Quốc để tổ chức này cho phép Hàn Quốc gặp gỡ Taliban ở một nước khác.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cũng thông báo, họ đã có hai cuộc điện thoại với hai con tin nữ vào hôm cuối tuần. Trong một cuộc gọi, nạn nhân nói rằng các con tin được chia thành nhiều nhóm khác nhau, và có 2 con tin đang bị ốm nặng.

23 con tin Hàn Quốc đã bị các tay súng Taliban bắt cóc vào hôm 19/7 khi đang di chuyển từ Kabul tới Kandahar để làm việc trong các dự án viện trợ và y tế. Hai trong số này đã bị giết sau khi các bên liên quan không đáp ứng các yêu cầu của phía Taliban đưa ra. Hiện tại còn 21 con tin, trong đó có 16 nữ.

Phía Taliban đưa ra yêu cầu phóng thích 23 tay súng bị giam giữ ở một căn cứ quân sự Mỹ tại Bagram để đổi lại mạng sống của các con tin Hàn Quốc, nhưng chính phủ Afghanistan không đồng ý, họ cho rằng điều này có thể khuyến khích thêm các vụ bắt cóc khác.

Trong khi đó, dưới sức ép của dư luận trong nước, Chính phủ Hàn Quốc đang làm hết sức để các con tin được phóng thích. Tuy nhiên nước này lại không thể quyết định được việc thả tự do cho các tay súng mà Taliban yêu cầu, điều này phụ thuộc vào chính phủ của Afghanistan, và có thể là Mỹ.

Hiện nay các chính trị gia và nhân dân Hàn Quốc đang kêu gọi Mỹ giúp đỡ giải quyết cuộc khủng hoảng con tin kéo dài này. Tất cả đang trông chờ vào cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Bush và Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai tại trại David vào hai ngày 5-6/8.

Thành Trung (theo AP, Reuters)