itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Hé lộ nội tình quan hệ giữa quân đội Triều Tiên và Syria

Hé lộ nội tình quan hệ giữa quân đội Triều Tiên và Syria

Lực lượng trung thành với chính phủ Syria - Ảnh: AFP

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Kim Kyok-sik là nhân vật đứng sau những hoạt động bí ẩn của quân đội nước này tại Syria, theo tờ Đại Công báo ở Hồng Kông hôm 10.6.

Ông Kim được cho là người đạo diễn vụ đánh chìm chiếc tàu chiến Cheonan và vụ nã pháo đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2010.

Ông được xem là một nhân vật chủ chốt của Bình Nhưỡng và vừa mới được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, một số sĩ quan quân đội CHDCND Triều Tiên được phát hiện đang hợp tác với các binh sĩ của chính phủ Syria tại chiến trường Halab ở phía bắc.

Thông tin về hiện tình tại Syria vốn rất khó kiểm chứng và tin tức về sự hiện diện của các sĩ quan CHDCND Triều Tiên ở Syria được tờ báo Asharq Al-Awsat của một hoàng thân Ả Rập Xê Út tiết lộ vào tuần trước.

Ả Rập Xê Út vốn vũ trang cho phe đối lập để chiến đấu chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar Assad.

Theo ông Rami Abdelrahman, Giám đốc Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, có khoảng từ 11 đến 15 sĩ quan CHDCND Triều Tiên đang làm cố vấn cho quân đội chính phủ Syria.

Tờ Đại Công báo tiết lộ ông Kim Kyok-sik nhiều khả năng là mối dây liên kết có trọng lượng cho tính xác thực của câu chuyện bởi ông này từng là trợ lý tùy viên quân sự tại tòa đại sứ CHDCND Triều Tiên ở Damascus vào thập niên 1970 và từng chỉ huy các chiến dịch chung giữa binh sĩ CHDCND Triều Tiên và Syria trong khoảng 10 năm.

Ông Kim trở về CHDCND Triều Tiên vào khoảng năm 1982. Tại Syria, ông phụ trách huấn luyện quân sự và chuyển giao vũ khí của CHDCND Triều Tiên.

Trong cuộc chiến Trung Đông lần thứ tư vào năm 1973, CHDCND Triều Tiên đã hỗ trợ Syria tấn công Israel và ông Kim được cho là đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn này.

Trong cuộc chiến Syria - Li Băng năm 1982, CHDCND cũng cử binh lính ra tiền tuyến để giúp đỡ quân đội Syria tấn công Li Băng, theo tờ Đại Công báo.

Mối liên hệ quân sự giữa CHDCND Triều Tiên và Syria cũng bị nghi ngờ là đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các vũ khí qui ước và vũ khí hạt nhân.

CHDCND Triều Tiên được cho là giúp Syria xây dựng một cơ sở hạt nhân ở sa mạc vào giữa thập niên 2000. Cơ sở này vốn bị Israel phá hủy trong các cuộc không kích vào năm 2007.

Sơn Duân/ Thanh Niên