itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Hoa Kỳ thúc giục trừng phạt thêm Iran

Hoa Kỳ thúc giục trừng phạt thêm Iran

Tổng thống Ahmadinejad nói chương

trình hạt nhân của Iran là vô hại

Hoa Kỳ nói họ sẽ vẫn thúc giục LHQ đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt Iran mặc dù một báo cáo của cơ quan nguyên tử năng LHQ nói Teheran đã có các bước đi quan trọng có tính minh bạch đối với chương trình hạt nhân của họ.

Phúc trình của IAEA nói rằng Iran đã cung cấp các câu trả lời về hầu hết nhưng hoạt động hạt nhân trước đây nhưng vẫn tiếp tục làm giàu uranium bất chấp cảnh báo của Hội đồng Bản An.

Hoa Kỳ nói Iran mới chỉ trả lời có một phần. Tòa Bạch Ốc nói là "hợp tác có chọn lọc" là "chưa đủ tốt".

Hoa Kỳ và đồng minh sợ Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân.

Còn Tehran cho rằng phúc trình của IAEA đã cho Iran một "cuốn y bạ không có bệnh".

Iran nói phúc trình IAEA cho thấy chương trình hạt nhân của họ chỉ hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự.

Nhà đàm phán chính về hạt nhân của Iran là Said Jalili nói rằng Iran thể hiện tính minh bạch trong việc hợp tác trả lời các thắc mắc.

Ông nói thêm là nay Iran nên được phép theo đuổi quyền phát triển hạt nhân cho mục đích năng lượng dân sự.

Báo cáo mới nhất của IAEA khen Iran có tiến bộ trong việc trả lời các câu hỏi.

Tuy nhiên báo cáo cũng nói rằng Iran hợp tác theo kiểu "đối phó" ơn là "chủ động" và IAEA vẫn tiếp tục kiểm tra xem các tuyên bố của Iran có thực sự là toàn hoàn những gì cần khai báo hay không.

Theo BBC