itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh các thành phố lớn châu Á

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh các thành phố lớn châu Á: Tạo nên một châu Á hài hòa

OSAKA - Hội nghị thượng đỉnh các thành phố lớn châu Á đã khép lại ngày 26-10 với tuyên bố chung nhấn mạnh việc các thành phố châu Á 11+1(*) tăng cường giao lưu trong tương lai để tạo nên một châu Á hài hòa.

“Các thành phố lớn châu Á đang phát triển kinh tế cao độ. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng chia sẻ với nhau những tồn đọng như vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh, dân số già đi... Châu Á 11+1 quyết tâm hỗ trợ nhau tạo ra một mạng lưới các thành phố mạnh mẽ, hướng đến phát triển bền vững” - bà Ohta Fusae, tỉnh trưởng Osaka, chủ tịch ban tổ chức hội nghị, tuyên bố.

Bà nhắc đến một thành ngữ của người Nhật có ý nghĩa “dĩ hòa vi quí” để khẳng định sự hòa hợp là nền tảng của các mối quan hệ. Một châu Á hài hòa đạt được thông qua mạng lưới liên kết đô thị sẽ góp phần đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng cho khu vực và thế giới.

Để tạo ra một châu Á hài hòa, các đại biểu đã nhất trí hợp tác trên ba chữ: kinh tế, giao lưu và môi trường. Các thành phố châu Á 11+1 sẽ hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn là nguồn gốc phát triển của thành phố, sau đó hướng đến các hoạt động kinh tế và sản xuất vững mạnh. Ngoài ra, các thành phố sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi kỹ thuật, bí quyết, kinh nghiệm trong quá trình phát triển đô thị, tăng cường giao lưu văn hóa du lịch giữa nhân dân các thành phố mà tiên phong là thế hệ trẻ. Châu Á 11+1 cũng cam kết thực hiện vai trò đi đầu trong giải quyết các vấn đề môi trường và phòng chống thiên tai của châu Á.

Đại diện của TP.HCM, Bắc Kinh và Giang Tô đã được hội nghị tín nhiệm chọn làm người phát biểu tại lễ bế mạc. Ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch UBND TP.HCM, nhận định Tuyên bố Osaka là một văn kiện quan trọng, định hướng cho những nỗ lực chung vì một châu Á năng động và bền vững trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của châu Á và thế giới kéo theo những thách thức mới như bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, quá tải ở các đô thị…

Thanh Trúc