itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Lebanon có nguy cơ khủng hoảng

Lebanon có nguy cơ khủng hoảng

Căng thẳng gia tăng tại Leban khi

thời hạn bầu cử tổng thống mới sắp hết

Các thành viên của phe đa số được phương Tây ủng hộ tại quốc hội Lebanon sẽ nhóm họp khi thời hạn bầu tổng thống mới sắp hết.

Nhưng phe đối lập thân Syria nói họ sẽ không tham gia với số lượng lớn để có đủ số đại biểu quy định cần thiết.

Nhiệm kỳ của tổng thống thân Syria, Emile Lahoud, sẽ hết hạn vào nửa đêm 23.11.

Theo phóng viên BBC tại thủ đô Beirut, Kim Ghattas, căng thẳng đã được thấy rõ tại các đường phố với việc quân đội đã được điều động và trường học bị đóng cửa.

Những cố gắng liên tiếp nhằm bầu ra một tổng thống mới trong hai tháng vừa qua đã bị những chia rẽ giữa phe được châu Âu ủng hộ và phe thân Syria nhấn chìm.

Thất bại trong việc đạt được một thỏa hiệp đã làm nổi lên các quan ngại về một cuộc xung đột dân sự, trong đó có cả khả năng phe đối lập thành lập một chính quyền thù địch như đã xảy ra trong 15 năm nội chiến.

Cuộc bỏ phiếu tại quốc hội được dự kiến vào lúc 13 giờ giờ địa phương (11GMT), 11 giờ sau khi nhiệm kỳ của tổng thống Emile Lahoud hết hạn.

Để bầu một ổng thống mới phải có một đa số hai phần ba, và điều đó có nghĩa là phe thân phương Tây, với chỉ một đa số ít, không thể bầu ứng cử viên của họ tại quốc hội.

Phóng viên chúng tôi nói có thể đạt được một thỏa thuận vào phút chót nhưng phe cầm quyền có thể bầu với một đa số ít. Và điều này có thể không hợp hiến và sẽ làm phe đối lập tức giận.

Theo điều 62 của hiến pháp Lebanon, nếu không ai được bầu vào chức tổng thống trước khi nhiệm kỳ của ông Lahoud hết hạn, quyền hạn của ông sẽ được chuyển sang cho thủ tướng bài Syria Fouad Siniora.

Tuy vậy tổng thống Lahoud đã nói sẽ không trao quyền hạn cho ông Siniora và có thể sẽ chỉ định tổng tư lệnh quân đội, tướng Michel Suleiman, làm người thay thế tạm thời.

Bế tắc chính trị đã làm cho cuộc bầu tổng thống phải hủy bỏ bố lần kể từ ngày 25 tháng Chín.

Cố gắng quốc tế

Cuộc khủng hoảng này cũng đã trở thành một vấn đề khu vực và quốc tế.

Mỹ, Nga, Syria và Iran đã có các trao đổi ngoại giao con thoi giữa Damascus, Moscow, Tehran và Paris.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Condoleezza Rice đã gọi điện cho nhiều nhân vật cao cấp của Leban hôm thứ Hai.

Trong khi đó bộ trưởng Ngoại giao các nước Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã ở Lebanon trong nhiều ngày để giúp tìm ra một giải pháp trước thời hạn cuối cùng.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner nói mặc dù có nhiều phức tạp 'một phép lạ cũng có thể xảy ra'

Nhưng goại trưởng Ý Massimo D'Alema, thì có vẻ bi quan hơn. Ông nói: "Tôi không nghĩ là có một cuộc bầu cử ngày mai và điều đó sẽ tạo nên những khó khăn".

Theo BBC