itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / LHQ kêu gọi Mỹ ngừng cấm vận Cuba

LHQ kêu gọi Mỹ ngừng cấm vận Cuba

Một người dân Cuba theo dõi

Chủ tịch Fidel Castro trên truyền hình

Đại hội đồng LHQ hôm 30/10 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận thương mại và kinh tế kéo dài 46 năm của nước này chống Cuba càng sớm càng tốt.

’’Sự phong tỏa kinh tế chưa bao giờ khắc nghiệt như năm ngoái’’, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Felipe Perez Roque phát biểu trước Đại hội đồng, cáo buộc chính quyền Bush sử dụng ’’những
biện pháp mới gần như điên loạn và mất trí’’ ảnh hưởng tới Cuba và can thiệp vào quan hệ của Cuba với ít nhất 30 quốc gia.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi Tổng thống Bush có bài phát biểu hoành tráng đầu tiên của ông về chính sách đối với Cuba trong vòng 4 năm qua. Mỹ hiện không có quan hệ ngoại giao với Cuba, liệt nước này vào danh sách tài trợ khủng bố và từ lâu đã nỗ lực cô lập Cuba thông qua những hạn chế về đi lại và cấm vận thương mại. Năm nay, Mỹ đã tăng cường cấm vận tài chính.

Ông Perez Roque đã cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, tước đoạt thuốc men của trẻ em Cuba và thậm chí ngăn cản các nhà văn Cuba tham gia một hội chợ sách ở Puerto Rico. Ông đã bày tỏ sự đoàn kết của Cuba với nhà làm phim Mỹ Oliver Stone, người bị chính phủ Mỹ chỉ trích vì quay phim ở Cuba, và đạo diễn Michael Moore, người đang bị điều tra về việc thăm Cuba.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba cũng cáo buộc Mỹ phớt lờ 15 nghị quyết trước kia của Đại hội đồng LHQ ’’với sự kiêu căng và mù quáng về chính trị’’. ’’Cuba sẽ không bao giờ đầu hàng và sẽ đấu tranh’’, ông nói.

Ông Perez Roque còn cảnh báo Mỹ rằng Cuba sẽ tự vệ nếu Mỹ dùng vũ lực để thay đổi chế độ tại Cuba. Ông cho rằng bài phát biểu gần đây của Tổng thống Bush về Cuba đã cho thấy Mỹ có thể sẵn sàng dùng vũ lực.

Ông nói rằng tại Cuba, hơn 90% trong số 11,5 triệu người ủng hộ ''cuộc cách mạng chân chính'' mà bắt đầu năm 1959 khi Castro lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista.

Minh Sơn (theo AP)