itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan

Lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan

Năm nay được coi là một năm tai hại

nhất cho lính Mỹ tại Afghanistan

Các viên chức của NATO nói có sáu lính Mỹ và ba lính Afghanistan thiệt mạng trong khi chiến đấu tại miền Đông nước này.

Các phiến quân Taleban đã phục kích một trạm tuần tra của lính Afghanistan và lính Mỹ thuộc Lực Lượng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh của NATO (Isaf) tại tỉnh Nuristan.

Đây là một trong những cuộc phục kích tại hại nhất đối với quân đội Mỹ trong năm nay và là cuộc phục kích gây chết người nhiều nhất đối với Mỹ kể từ khi họ giúp lật đổ phe Taleban vào năm 20001.

Các quan chức Isaf nói tám lính Mỹ và 11 lính Afghanistan cũng bị thương.

Nhóm Taleban nói họ thực hiện cuộc phục kích này, xẩy ra hôm thứ Sáu.

Phát ngôn viên của Isaf, Brig Gen Carlos Branco, nói những phiến quân đã tấn công cùng một lúc bằng các vũ khí và rocket nhỏ từ nhiều phía khác nhau, khi lính tuần tra trở về sau cuộc gặp với những người lớn tuổi trong làng.

Trổi dậy của Taleban

Một phát ngôn viên quân sự Mỹ mô tả cuộc tấn công như là một "cuộc phục kích phức tạp".

Nạn nhân của cuộc phục kích mới này đưa con số thương vong của Mỹ tại Afghanistan trong nay tại lên tới 101 người.

Cuộc chiến giữa những phiến quân Taleban và lực lượng quốc tế càng trở nên dữ dội hơn trong hai năm qua, kể từ khi có sự trổi dậy của phe Taleban.

Cuộc tấn công xẩy ra tại tỉnh Nuristan, nằm trên biên giới Tây Bắc Pakistan, nơi chứng kiến bạo lực càng ngày càng gia tăng do những người ủng hộ phe Taleban gân nên.

Nhưng Brig Gen Branco nói với đài BBC rằng mặc dầu có những đe dọa tiến hành các tấn công về phía Bắc của người lãnh đạo Taleban, Mullah Omar, nơi đây vẫn "tương đối an toàn và ổn định".

Hiện tại có hơn 50 ngàn lính nước ngoài tại Afghanistan. Khoảng 40 ngàn nằm dưới quyền kiểm soát của Lực Lượng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh, và số còn lại thuộc liên minh do Mỹ lãnh đạo.

Theo BBC