itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Mỹ công khai tố Trung Quốc hoạt động gián điệp mạng

Mỹ công khai tố Trung Quốc hoạt động gián điệp mạng

Hoạt động gián điệp của Trung Quốc có thể chuyển thành các cuộc tấn công mạng.

Ngày 6-5 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Mỹ đã đệ trình cho Quốc hội Mỹ báo cáo 83 trang tựa đề Những diễn biến an ninh và quân sự liên quan đến Trung Quốc.

Báo Washington Post (Mỹ) đưa tin báo cáo khẳng định trong năm 2012, chính phủ và quân đội Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động gián điệp mạng nhằm vào hệ thống máy tính của chính phủ và nhà thầu quốc phòng Mỹ.

Mục đích của các hoạt động gián điệp là ăn cắp các thông tin, công nghệ có lợi cho ngành công nghiệp quốc phòng và các ngành công nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc, giúp đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa quân đội của nước này.

Ngoài ra, nhiều vụ xâm nhập của Trung Quốc là nhằm lấy cắp thông tin mật về quốc phòng. Từ các thông tin này, Trung Quốc có thể vẽ ra bức tranh toàn cảnh về mạng lưới quốc phòng, hậu cần và các năng lực quân sự của Mỹ.

Báo cáo bày tỏ lo ngại các hoạt động gián điệp của Trung Quốc có thể chuyển thành các cuộc tấn công mạng vì các kỹ năng đột nhập mạng máy tính ăn cắp thông tin tương tự như cách thức thực hiện tấn công mạng.

Báo cáo cũng chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch trong chi tiêu và hiện đại hóa quốc phòng. Trung Quốc công bố ngân sách quốc phòng năm 2012 là 106 tỉ USD, tuy nhiên con số chi tiêu thực có thể ở mức cao hơn khoảng 135-215 tỉ USD.

Ngày 7-5, phản ứng trước báo cáo trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ trích Mỹ liên tục đưa ra các nhận xét vô trách nhiệm về chương trình củng cố quốc phòng chính đáng của Trung Quốc. Người phát ngôn cũng phản đối bất kỳ chỉ trích vô căn cứ của Mỹ nói Trung Quốc liên quan đến các hoạt động gián điệp mạng ở Mỹ.

Liên quan đến vấn đề biển Đông, ngày 6-5, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết tuần trước, tại Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 26 ở Washington D.C. (Mỹ), các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Mỹ ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Tại đối thoại, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns cũng lên tiếng ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp biển Đông tại tòa án trọng tài quốc tế. Ông khẳng định bất kỳ nước nào cũng có quyền sử dụng các cơ chế của pháp luật quốc tế, gồm tòa án trọng tài quốc tế để dàn xếp các tranh chấp một cách hòa bình.

LÊ LINH/ PL.TPHCM