itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Mỹ và Pháp khẳng định sẽ củng cố quan hệ đồng minh

Mỹ và Pháp khẳng định sẽ củng cố quan hệ đồng minh

Tổng thống Mỹ George W. Bush và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa tuyên bố họ sẽ hợp tác để thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân. Hai ông khẳng định sẽ củng cố quan hệ đồng minh Mỹ - Pháp.

Sau cuộc hội đàm tại Mount Vernon gần Washington, ông Bush đã ca ngợi người đồng nhiệm Pháp là “một đối tác hòa bình”.

Trước đó, ông Sarkozy đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt khi bắt đầu bài phát biểu dài 45 phút tại Quốc hội Mỹ. Đây là bài phát biểu đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua của một tổng thống Pháp trước Quốc hội Mỹ.

Ông Sarkozy cam kết với các nghị sĩ Mỹ rằng Pháp sẽ ủng hộ hoạt động của Mỹ tại Afghanistan. Nhưng ông cũng kêu gọi Mỹ làm nhiều hơn nữa để chống lại nguy cơ trái đất nỏng lên.

Ông Sarkozy, 52 tuổi, được bầu làm tổng thống Pháp vào tháng 5 vừa qua, nói ông muốn Pháp khôi phục “vai trò đầy đủ của nước này” trong bộ máy chỉ huy quân sự của NATO sau vài thập kỷ đứng ngoài, bày tỏ lo ngại về việc chính quyền Bush đã để đồng USD giảm giá mạnh so với đồng euro, và cảnh báo “sự bất ổn về tiền tệ dẫn tới cuộc chiến về kinh tế” mà “tất cả chúng ta sẽ đều là nạn nhân”.

Trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm tại Mount Vernon – quê hương của tổng thống đầu tiên của Mỹ George Washington, ông Bush nói, ông cùng với ông Sarkozy đã nhất trí “hợp tác để thuyết phục Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân của nước này vì hòa bình”.

Ông nhấn mạnh: “Ý định của Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là nguy hiểm và do đó đây là lúc chúng tôi hợp tác để giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao”.

Tại cuộc họp báo, ông Sarkozy nói: “Việc Iran có vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được cho dù với bất cứ lý do gì”.

Nhưng ông Sarkozy nhấn mạnh rằng Iran có quyền phát triển năng lượng hạt nhân dân sự.

Ngay khi đến Mỹ, ông Sarkozy tuyên bố chuyến thăm Mỹ của ông nhằm “chinh phục lại trái tim của nước Mỹ”.

Quan hệ giữa Pháp và Mỹ trở nên căng thẳng vào năm 2003 khi Pháp phản đối cuộc chiến do Mỹ phát động chống Iraq.

Trong bữa tiệc tối hôm qua tại Nhà Trắng, ông Sarkozy nói những bất đồng về vấn đề Iraq sẽ không làm yếu liên minh giữa Pháp và Mỹ, và ông Bush cũng đồng ý như vậy.

Năm 1996, nhiều nghị sĩ Mỹ đã tẩy chay việc ông Chirac xuất hiện trước Quốc hội Mỹ để phản đối việc Pháp thử vũ khí hạt nhân tại Nam Thái Bình Dương.

Theo BBC