itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Merril thưởng 15 triệu đô la cho vị tổng giám đốc điều hành mới

Merril thưởng 15 triệu đô la cho vị tổng giám đốc điều hành mới

Theo tờ NewYork (cùng nhiều báo khác)-Tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới Merrill Lynch (Meriz) cho biết tập đoàn này đã đồng ý thưởng cho vị chủ tịch và giám đốc điều hành mới được bầu John Thain phần thưởng tiền mặt trị giá 15 triệu đô la trong năm tài khoá 2007, sau khi ông gia nhập công ty môi giới tài chính lớn nhất này vào ngày mùng 1 tháng 12.

Merrill đã thông báo hôm thứ tư rằng giám đốc điều hành của tập đoàn NYSE Euronext (NYX) sẽ gia nhập công ty chỉ 2 tuần sau khi cựu giám đốc điều hành, ông Stan O’Neal, bị buộc phải từ chức sau 3 quí bị thua lỗ liên tiếp.

Merrill Lynch đã cho biết trong một giải trình với hội đồng chứng khoán rằng phần thưởng bằng tiền mặt đó không có nghĩa là ông Thain sẽ không nhận được lợi nhuận từ thị trường chứng khoán trong năm.

Thain cũng sẽ nhân được mức lương hàng năm là 750.000 đô la, phần thưởng bằng cổ phiếu kí nhận 1.8 triệu cổ phiếu của Merri Lynch và 500,000 đơn vị cổ phiếu giới hạn. Hai phần ba số cổ phiếu kí nhận phụ thuộc vào các yêu cầu về tăng truởng lợi nhuận của công ty.

Căn cứ vào điều khoản trong hợp đồng làm việc, Thain cũng nhận được quyền mua bán cổ phiếu Merrill Lynch và các đơn vị cổ phiếu giới hạn có giá trị và theo các điều khoản cũng giống như quyền mua và bán cổ phiếu trên sàn NewYork và các đơn vị cổ phiếu anh đang bị mất đi.

Merrill cho biết hội đồng quản trị sẽ quyết định mức thưởng hàng năm cho Thain.

Theo như hợp đồng, Thain sẽ không được hưởng những phúc lợi về tiền trợ cấp hay lương hưu, cũng không được hưởng các trợ cấp khi chuyển vị trí công tác hay hơn thế, ngoại trừ một chiếc xe và một lái xe riêng. Thain chỉ được sử dụng máy bay của công ty cho mục đích công việc.

Merrill cho biết Thain cũng kí thoả thuận điều hành tiêu chuẩn, thoả thuận này bao gồm thông báo nghỉ việc 6 tháng và những hạn chế khi chống lại yêu cầu thôi việc của công ty.

Theo như thỏa thuận, Thain sẽ không các lợi nhuận về trợ cấp và lương hưu, ông cũng sẽ không có quyền thỏa thuận thay đổi kiểm soát hoặc các điều kien, nào khác ngoại trừ xe và lái xe riêng.

Trước khi làm việc tại thị trường chứng khoán New York, Thain, 52 tuổi, đã từng làm chủ tịch và giám đốc điều hành của đố thủ cạnh tranh công ty Gold Group. (NYSE: GS), ngân hàng đầu tư lớn nhất phố Wall.

Hôm thứ sáu vừa rồi, cổ phiếu của Merrill đã giảm 1.19 đô la, tức 2.1 %, xuống còn 56.11 đô la

Đào Việt Thắng biên dịch từ CNN