itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Mỹ và Bắc Hàn tái tục hội đàm

Mỹ và Bắc Hàn tái tục hội đàm

Ông Christopher Hill khẳng định rằng hội

đàm với Bắc Hàn không rơi vào thế bế tắc

Các nhà thương thuyết hàng đầu của Hoa Kỳ và Bắc Hàn sẽ gặp gỡ trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc hiện nay quanh thỏa thuận nhằm chấm dứt chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Christopher Hill, sẽ gặp đối tác phía Bắc Hàn là Kim Kye-Gwan tại trụ sở ngoại giao của Mỹ ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ.

Bắc Hàn đồng ý vào năm ngoái là sẽ chấm dứt các hoạt động nguyên tử để đổi lấy viện trợ kinh tế.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không đạt được tiến triển sau khi Bình Nhưỡng bỏ lỡ hạn chót là phải đóng cửa hoàn toàn chương trình nguyên tử của họ.

Hai người đã gặp nhau vào tháng trước ở Bắc Kinh, nhưng không tạo ra được bước đột phá gì. Các cuộc hội đàm dự kiến sẽ bắt đầu lúc 11h GMT hôm thứ Năm.

Làm giàu uranium

Kể từ khi nhất trí với thoả thuận giải giáp vào tháng Hai năm 2007, Bắc Hàn đã đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Yongbyon.

Lò phản ứng Yongbyon

Tuy nhiên, Hoa Kỳ nói Bắc Hàn đã không đưa ra được tuyên bố hoàn chỉnh về các hoạt động nguyên tử vào cuối năm 2007, như đã thoả thuận.

Một vấn đề người ta vẫn chưa nắm rõ là liệu Bình Nhưỡng có chương trình bí mật để làm giàu chất uranium để sản xuất vũ khí hạt nhân hay không.

Bắc Hàn bác bỏ cả hai cáo buộc này, nói rằng họ đã đưa cho Washington các thông tin chi tiết về chương trình nguyên tử.

Bắc Hàn cũng cáo buộc Mỹ và các bên tham gia thỏa thuận - gồm Nam Hàn, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản - là đã không cung cấp viện trợ như đã hứa.

Theo BBC