itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / NASA công bố ảnh bão Nargis tấn công Myanmar

NASA công bố ảnh bão Nargis tấn công Myanmar

Ảnh so sánh trước và sau khi bão nhiệt đới

tấn công Myanmar do NASA cung cấp

Theo mạng tin tức Trung Quốc, mới đây cục hàng không vũ trụ của Mỹ (NASA) đã công bố ảnh vệ tinh so sánh trước và sau khi bão nhiệt đới “Nargis” tấn công Myanmar.

Ảnh vệ tinh bên trái được chụp vào ngày 15/04/2008, mọi người có thể nhìn thấy được sông Irrawaddy chảy về phía Nam, phân thành nhiều nhánh. Trong bối cảnh có thảm thực vật và đồng ruộng bao phủ, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng sông ngòi và ao hồ.

Ảnh vệ tinh bên phải được chụp vào ngày 05/05/2008, bức ảnh cho thấy sau khi bảo nhiệt đới “Nargis” tấn công Myanmar, toàn bộ đồng bằng duyên hải bị nhấn chìm, thành phố Yangon nằm ở vùng tam giác đỏ hầu như bị hồng thủy bao vây. 

Các phương tiện truyền thông đại chúng Myanmar ngày 6 đưa tin, chính phủ xác nhận, bão nhiệt đới “Nargis” đã làm 22.500 người chết, ngoài ra còn có 41.000 người bị mất tích, sáng sớm ngày 03/05/2008 bão nhiệt đới “Nargis” với tốc độ 195km/giờ đã tấn công Myanmar, hiện nay chính phủ Myanmar đã tuyên bố Yangon, Irrawaddy, Pegu, Mon và Karen là các khu vực bị thiệt hại nặng nề. Bão đã gây nên triều cường trên diện rộng, triều cường đã tấn công khu vực nội lục. Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội và cứu tế Myanmar nói tại một cuộc họp báo tổ chức ở Yangon: “Tình hình nhân viên mất mạng do triều cường gây nên còn nhiều hơn bão”. Độ cao của triều cường đạt 3,5m, nó cuốn đi và nhấn chìm tổng cộng ½ nhà cửa của khu vực biển thấp. Người dân không có bất cứ khả năng nào để chạy thoát.

Ảnh so sánh trước và sau khi bão nhiệt đới tấn công Myanmar do NASA cung cấp

Lê Thành (dịch từ Mạng Giải phóng Trung Quốc)