itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Nga chính thức là thành viên thứ 156 của WTO

Nga chính thức là thành viên thứ 156 của WTO

Elvira Nabiullina, bộ trưởng phát triển kinh tế Nga (trái) và ông Pascal Lamy, tổng giám đốc WTO

Ngày 22.8, Nga đã chính thức trở thành thành viên thứ 156 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau 18 năm đàm phán với tổ chức này.

Theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), việc gia nhập WTO sẽ mang lại cho Nga nguồn lợi khoảng 918 tỉ USD mỗi năm nhờ các ưu đãi về thuế quan.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng việc trở thành thành viên chính thức của WTO sẽ mang lại cho xứ sở Bạch Dương nguồn lợi về đầu tư tương đương 3% Tổng thu nhập quốc dân (GDP) trong ba năm đầu tiên và lên tới 11% GDP (gần 162 tỷ USD) sau 10 năm.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga cũng xác nhận việc dỡ bỏ các rào cản xuất khẩu sẽ góp phần tạo thêm 40.000 việc làm mới, giảm dần giá hàng tiêu dùng tại Nga trong vòng 3 – 5 năm đầu tiên trước khi tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tiếp theo.

Theo những cam kết đưa ra trước khi gia nhập WTO, Mátxcơva sẽ phải thực hiện các cam kết về giảm thuế nhập khẩu hàng hóa, giảm dần và tiến tới hủy bỏ hỗ trợ Nhà nước đối với nhiều ngành nghề và đặc biệt là, hạn chế mức hỗ trợ cho ngành nông nghiệp xuống chỉ còn 9 tỉ USD/năm.

Cụ thể, kể từ ngày 23.8, biểu thuế nhập khẩu hàng hóa của Nga sẽ giảm từ mức 9,6% xuống còn 7,5-7,8%. Riêng thuế nhập các loại thuốc chữa bệnh sẽ giảm từ 15% xuống còn 6,5-5%.

Thuế nhập khẩu máy tính các loại và hàng điện tử sẽ giảm từ 15% xuống còn 7-9% trong ba năm đầu tiên, còn thuế nhập khẩu ô tô giảm từ 25% xuống còn 15% trong vòng bảy năm.

Về xuất khẩu, Nga sẽ được 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và 19 nước khác trên thế giới bãi bỏ hạn ngạch nhập sản phẩm luyện kim của Nga từ ngày 22.8, và bắt đầu từ năm 2013 sẽ tăng gấp ba lần hạn ngạch mua gỗ của Nga, từ mức 8 triệu m3 lên 24 triệu m3.

Sau gần 18 năm đàm phán, ngày 16.12.2011, Hiệp định về việc Nga gia nhập WTO đã được thông qua tại Geneva (Thụy Sĩ).

Sau đó, văn kiện này được Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga lần lượt thông qua vào các ngày 10 và 18.7, trước khi được Tổng thống Vladimir Putin ký phê chuẩn ngày 21.7 qua.

Theo Dân Trí