itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Nguyên giám đốc điều hành của Freddie Mac bị phạt 16.4 triệu USD

Nguyên giám đốc điều hành của Freddie Mac bị phạt 16.4 triệu USD

Chính phủ Mỹ đã phạt Leland Brendsel và yêu cầu ông ta phải trả lại hàng triệu USD cho vai trò của ông trong vụ việc gian lận kế toán đình đám làm rung chuyển phố Wall vào năm 2003.

Theo tờ Bưu điện Washington (WP) Hôm thứ 3 vừa rồi, chính phủ đã quyết định số tiền chịu phạt trị giá 16.4 triệu USD cho nguyên giám đốc điều hành Freddie Mac cho vai trò của ông trong vụ gian lận kế toán trị giá nhiều triệu USD cảu công ty tài chính thế chấp này.

Leland Brendsel, bị đuổi việc vào năm 2003, đã đồng ý trả 2.5 triệu USD tiền phạt cho chính phủ, trả lai Freddie Mac 10.5 triệu USD tiền lương và thưởng và xoa dịu những lời buộc tội chống lại công ty số tiền trị giá 3.4 triệu USD

Cơ quan giám sát doanh nghiệp nhà ở liên bang giám sát Freddie Mac và công ty đối tác được chính phủ bảo trợ Fannie Mae, đã tiến hành thu thập lời buộc tội chống lại Brendsel vào tháng 12 /2003.

Vụ việc đã bùng phát tại công ty được chính phủ bảo trợ này vào tháng 6/2003 khi phát hiện ra rằng công ty đã báo cáo khống lợi nhuận trị giá 5 tỉ USD- hầu hết được đánh giá sai lệch- trong giai đoạn 2000-2002 nhằm phù hợp với thay đổi lợi nhuận hàng quý và đáp ứng với kỳ vọng của thị trường phố Wall.

Các quan chức hàng đầu của công ty đã bị xa thải. Những sự kiện này đã gây sốc đối với thị trường phố Wall, do công ty Freddie Mac, nhà mua bán và bảo hiểm thế chấp nhà lớn thứ 2 nước Mỹ có tiếng từ lâu là một tập đoàn đáng tin cậy và tăng trưởng ổn định.

McLean, công ty có trụ sở Va. đã trả khoản phạt dân sự trị giá 125 triệu USD vào năm 2003 cho văn phòng giám sát doanh nghiệp nhà ở liên bang vì những yếu kém trong quản lý dẫn đến kế toán sai lệch.

Trong tháng 9, Freddie Mac đã đồng ý chi trả 50 triệu USD tiền phạt về giải quyết gian lận chứng khoán mà các quan chức liên bang đưa ra liên quan đến vụ việc chậm kế toán. Hơn nữa, 4 cựu quan chức Feddie Mac ngoại trừ Brendsel cũng đã giải quyết lời buộc tội quản lý yếu kém của mình bằng khoản tiền phạt dân sự trị giá tổng cộng 515,000 USD và bồi thường khoản tiền có tổng giá trị 275,548 USD.

Việt Thắng (Theo MONEYCNN)