Ông Putin có thể sẽ làm Thủ tướng Nga
Ngày 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ ra tranh cử tại quốc hội và có một cơ hội ''thực tế'' để trở thành thủ tướng nước này. Đây là một tuyên bố báo hiệu sự thay đổi về cơ bản hệ thống chính trị Nga.
Phát biểu tại đại hội của Đảng Nước Nga thống nhất trong tràng pháo tay nồng nhiệt của hàng trăm đại biểu, ông Putin nói: “Với sự biết ơn, tôi chấp thuận đề nghị ra đứng đầu danh sách tranh cử của đảng”.
Tổng thống Putin nói rằng nếu đảng này giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 2/12 và có một người kế nhiệm xứng đáng ông ở vị trí Tổng thống Nga vào năm 2008, ông có thể sẽ trở thành thủ tướng.
Ông nói: “Đứng đầu chính phủ là một ý tưởng hoàn toàn thực tế, nhưng nó đòi hỏi ít nhất hai điều kiện”.
Điều kiện thứ nhất, Đảng Nước Nga thống nhất giành được đa số ghế tại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), một sự đảm bảo rõ ràng. Điều kiện thứ hai, như lời ông Putin, người dân bầu được một tổng thống “kỷ luật, có năng lực và làm việc hiệu quả” vào tháng 3/2008.
Ông Putin phát biểu tại đại hội. Ảnh: AFP |
Tuyên bố của ông Putin đã gây bất ngờ đối với các nhà quan sát chính trị tại Moscow sau nhiều năm đồn đoán về việc nhà lãnh đạo Nga, vốn đang có tỷ lệ ủng hộ đến hơn 80%, sẽ làm gì sau khi hết nhiệm kỳ thứ hai vào năm tới.
Nhà phân tích chính trị có liên quan đến Điện Kremlin Gleb Pavlovsky nói rằng việc ông Putin đảm nhận vị trí thủ tướng sẽ là “giải pháp logic nhất về mặt chính trị” để sử dụng quyền lực sau khi rời khỏi cương vị tổng thống.
Ông nói: “Chúng ta có thể quên đi cái kiểu nghĩ rằng ở nước Nga Tổng thống là Sa hoàng”.
Một cuộc thăm dò hồi cuối tháng 9/2007 của Trung tâm Levada cũng cho thấy Đảng Nước Nga thống nhất dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 55%, tiếp sau là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với tỷ lệ 18%.
N.S (Theo AFP)
Tin đã đăng
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế bổ nhiệm tân Giám đốc
- 2008: Thế giới sẽ đối mặt nhiều khó khăn chưa từng có
- Nhật có thủ tướng và nội các mới
- Miền Đông Trung Quốc bị bão lớn
- Hàn Quốc đã liên lạc được với các con tin
- Triều Tiên thông báo đóng cửa lò phản ứng hạt nhân
- Nga hết kiên nhẫn với phương Tây
- Al-Qaeda hướng mục tiêu vào tổng thống Musharraf sau vụ Thánh đường Đỏ
- Hamas phủ nhận dính líu đến Al-Qaida
- Tehran phải công khai về nguyên tử