itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / OPEC bất đồng quanh đồng USD

OPEC bất đồng quanh đồng USD

Hội nghị thượng đỉnh OPEC không

được coi là thành công

Các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) bế mạc Hội nghị thượng đỉnh thứ 3 trong lịch sử của mình với những bất đồng quanh việc dự trữ đồng dollar của Mỹ.

Hội nghị thượng đỉnh OPEC lần thứ 3 trong lịch sử đã bế mạc tại thủ đô Ryadh của Saudi Arabia với những chia rẽ khá sâu sắc quanh việc có nên tiếp tục dự trữ đồng dollar Mỹ (USD) hay chuyển đổi sang đồng tiền khác.

Sỡ dĩ các nước OPEC giành sự quan tâm đặc biệt cho đồng USD là vì đồng tiền này đã mất giá khá nhiều trong thời gian qua.

Việc mất giá này một mặt mang lại nguồn lợi cho các nước OPEC do giá dầu tăng cao đến mức kỷ lục nhưng mặt khác cũng đe dọa sự ổn định tài chính của các nước này bởi đa số đều có dự trữ quốc gia bằng đồng USD.

Các nước OPEC đã bị chia rẽ làm 2 nhóm với một bên ủng hộ việc tiếp tục giữ đồng USD, trong đó có chủ nhà Saudi Arabia, với một bên phản đối mà mạnh mẽ nhất là Iran và Venezuela.

Tổng thống Iran, Ahmadinejad nói: "Tất cả các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đều cho thấy sự quan tâm đến việc chuyển các nguồn dữ trữ của họ hiện nay bằng USD sang một đồng tiền mạnh khác đáng tin cậy''.

''Một số nước nói rằng các nước sản xuất dầu mỏ nên chọn một loại tiền mạnh khác ngoài đồng USD... để thiết lập cơ sở cho việc buôn bán dầu mỏ của chúng tôi".

Tổng thống Ahmadinejad đổ lỗi cho các chính sách của Chính quyền Mỹ đã làm đồng USD mất giá và ảnh hưởng tiêu cực đến các nước khác.

"Họ nhận dầu của chúng tôi và trả cho chúng tôi những tờ giấy vô giá trị. Tất cả chúng ta đều biết rằng đồng USD ngày hôm này không có giá trị kinh tế, đó là lý do phải ra tay đối phó với các chính sách kinh tế của Chính quyền Mỹ" - ông Ahmadinejad nói.

Những người ủng hộ đồng USD thì cho rằng vẫn hơi sớm để đề cập đến việc thay thế USD bằng một ngoại tệ khác cho việc buôn bán dầu mỏ và sẽ bàn đến vấn đề đồng USD vào tháng 12 khi diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính OPEC.

Nhìn chung, Hội nghị thượng đỉnh OPEC kết thúc mà không đạt được những đột phá đáng kể nào. Vấn đề tăng sản lượng dầu mỏ không được bàn tới trong khi một vài nước như Iran và Venezuela cố gắng biến Hội nghị thành một diễn đàn chính trị chống Mỹ.

Thùy Vân (Theo VTC News)