itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Pakistan 'sẽ tổ chức bầu cử'

Pakistan 'sẽ tổ chức bầu cử'

Tướng Musharraf nói tình trạng khẩn cấp

sẽ giúp bầu cử diễn ra suôn sẻ

Tổng thống Pervez Musharraf nói ông hy vọng các cuộc bầu cử ở Pakistan sẽ được tổ chức trước ngày 9 tháng Một.

Ông giao trách nhiệm cho Ủy ban Bầu cử tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và các hội đồng tỉnh và nói việc chọn ngày bầu cử tùy thuộc vào Ủy ban này.

Tướng Musharraf đã có cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi ông ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 3 tháng 11.

Ông nói đó là một quyết định khó khăn nhất của ông. Nhưng ông không cho biết là khi nào ông hủy bỏ lệnh đó.

Nói chuyện với phóng viên tại Islamabad ông nói tình trạng khẩn cấp sẽ giúp củng cố an ninh.

"

Việc đưa ra tình trạng khẩn cấp là để bảo đảm có trật tự và kỷ cương tốt hơn nhằm chống khủng bố".

Tướng Pervez Musharraf

"

Ông nói rằng ông không thể đưa ra ngày tháo bỏ lệnh này. Những đồng minh của ông ở nước ngoài và những người chỉ trích trong nước đã kêu gọi ông chấm dứt tình trạng khẩn cấp.

Họ nghi ngờ rằng bầu cử sẽ không được tổ chức trong công bằng và tự do khi các quyền căn bản mà hiến pháp bảo vệ bị đình chỉ.

Tuy vậy, Tướng Musharraf khẳng định ông không làm gì sai và không vi phạm hiến pháp,

Ông cũng nói các lãnh đạo chính trị bị giam giữ sẽ được trả tự do nhưng ông nói tình trạng khẩn cấp rất cần thiết cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra suôn sẻ.

"Tôi hy nghĩ rằng tất cả họ sẽ được trả tự do và tham gia vào cuộc bầu cử. Họ sẽ tự do ra đi và tham gia tranh cử đúng như luật của Ủy ban Bầu cử đưa ra".

"Nhưng nếu họ không chấp hành luật và mệnh lệnh, và nếu họ muốn gây nên tình trạng mất trật tự ở Pakistan nhân danh dân chủ, chúng tôi buộc không để tình trạng đó xẩy ra".

Tướng Musharraf nói cuộc tuyển cử sẽ được diễn ra như đã được sắp xếp.

"Tôi sẽ đề nghị Ủy ban Bầu cử tổ chức bầu cử càng sớm càng có tốt. Điều đó có nghĩa là nếu tính 45 hoặc 60 ngày kể từ 20 tháng 11, chúng tôi sẽ có bầu cử trước ngày 9 tháng Một".

Tổng thống Musharraf cũng không đưa ra ngày cụ thể về việc ông dự tính từ bỏ chức Tổng tư lệnh quân đội và tuyên thệ nhận chức như là một tổng thống dân sự.

Ông nói điều đó tùy thuộc vào việc Tòa án Tối cao quyết định nhanh hay muộn việc hợp thức hóa việc ông được bầu vào chức tổng thống gần đây.

Theo BBC