itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Sáu người chết trong buổi lễ ở Gaza

Sáu người chết trong buổi lễ ở Gaza

Bạo lực xảy ra tại cuộc tập trung lớn

nhất ở Gaza trong năm nay

Sáu người thiệt mạng trong buổi lễ lớn của Fatah ở Gaza khi nổ ra một vụ bắn súng lúc họ đang tưởng niệm ba năm ngày mất của lãnh tụ Yaser Arafat.

Các tường thuật cho biết lực lượng an ninh từ phong trào Hamas đối lập đã nổ súng vào đám đông, khiến người dân phải bỏ chạy.

Đây là cuộc họp mặt lớn nhất của phe Fatah - là đảng của ông Arafat - kể từ khi họ bị Hamas đẩy ra khỏi Gaza vào tháng Sáu sau một loạt các vụ đụng độ đẫm máu.

Lãnh tụ mang tính biểu tượng của người Palestine qua đời tại Paris vào ngày 11/11/2004.

Kể từ khi ông Arafat qua đời, chính trị Palestine bị chia rẽ sâu sắc. Chia rẽ bạo lực nhất là giữa đảng Fatah xu hướng thế tục, dân tộc chủ nghĩa và phong trào Hồi giáo cực đoan Hamas.

Hàng trăm ngàn người ủng hộ cho Fatah mang hình của ông Arafat và vẫy cờ vàng của Fatah đã tụ tập tại trung tâm thành phố Gaza.

Các quan chức an ninh Hamas nói nhân viên của họ bắn về phía những người biểu tình ném đá vào các khu vực an ninh.

Khoảng 100 người được biết đã bị thương khi nhân viên an ninh nổ súng do đám đông hô các khẩu hiệu cáo buộc Hamas là những người đại diện cho người Hồi giáo dòng Shia đang cai trị Iran.

Theo BBC