itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Tổng thống Bush kêu gọi viện trợ lương thực trị giá 770 triệu USD

Tổng thống Bush kêu gọi viện trợ lương thực trị giá 770 triệu USD

Hôm thứ năm vừa rồi 1/5/2008, Tổng thống Mỹ Bush đã yêu cầu Quốc hội thông qua kế hoạch chi 770 triệu USD nhằm làm giảm bớt giá lương thực đang leo thang hiện nay, nguy cơ gây ra nạn đói và bất ổn xã hộ trên toàn thế giới.

Tổng thống Bush đã kêu gọi các nhà làm luật thông qua ngân sách cho viện trợ lương thực và các chương trình phát triển. Số tiền viện trợ này chủ yếu nhằm hỗ trợ cho các nước nghèo tại châu Phi và nằm trong nguồn ngân sách 70 tỷ USD chi cho cuộc chiến tại Irắc trong năm 2009.

Ngoài ra, ông kêu gọi chi 200 triệu USD viện trợ lương thực khẩn cấp và 350 triệu USD đang chờ được thông qua cho Quỹ viện trợ lương thực khẩn cấp. Khoản viện trợ này nằm trong khoản chi ngân sách 2009 nên sẽ chỉ được sử dụng khi bắt đầu năm tài khóa mới, ngày mùng 1 tháng 10 ngay cả khi nó được thông qua sớm hơn.

Ông Bush cho biết đây chỉ là ‘bước khởi đầu’ trong nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết tình trạng lương thực hiện nay. Mỹ sẽ chi khoảng 5 tỷ USD trong năm nay và năm tiếp sau cho viện trợ lương thực và các chương trình có liên quan.

Trong mục tiêu dài hạn, 150 triệu USD sẽ được sử dụng để thúc đẩy các chương trình nhằm giúp đỡ nông dân tại các nước đang phát triển tăng năng suất và bán được sản phẩm.

Vấn đề lương thực gần đây đang trở nên ngày càng cấp bách do sự khan hiếm nguồn cung và giá cả leo thang, cùng với đó là giá ga và giá nhà ở cũng tăng cao đã gây rất nhiều khó khăn cho các gia đình tại Mỹ và nhiều nước khác. Đây là cuộc khủng hoảng lương thực đầu tiên trên thế giới kể từ Thế Chiến thứ II và đang cần sự vào cuộc của Liên hiệp quốc.

Trong khi đó, một số người đã đổ lỗi cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay là do các chính sách của Chính quyền Bush phát triền nguồn nhiên liệu sinh học ethanol. Tuy nhiên, Tổng thống Bush vẫn cho rằng việc biến đổi ngô và đậu tương làm nhiên liệu sinh học là một giải pháp thông minh.

Theo ông Edward Lazear, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Bush, sản xuất ethanol từ ngô chỉ làm tăng 2 đến 3% giá lương thực toàn cầu trong khi tỉ lệ tăng giá lương thực của năm nay so với năm ngoái là 43%.

Hiện nay, Mỹ là nước viện trợ lương thực lớn nhất thế giới. Năm 2007, Mỹ đã chi 2,1 tỷ USD viện trợ cho 78 quốc gia đang phát triển.

Việt Thắng (Biên dịch)