itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / "Thành viên al-Qaeda lọt vào Nhật Bản”

"Thành viên al-Qaeda lọt vào Nhật Bản”

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản

Kunio Hatoyama.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Kunio Hatoyama cho hay, ông biết một thành viên tổ chức khủng bố al-Qaeda đã vào nước Nhật bất hợp pháp.

Ông Hatoyama nói, người đàn ông này là “bạn của một người bạn”, người dính líu tới vụ một đánh bom ở Bali. Bộ trưởng Tư pháp Nhật không đưa ra bằng chứng cụ thể nào cho tuyên bố của mình, nhưng ông nhấn mạnh, cần có những biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn với người nước ngoài vào Nhật Bản.

Sau đó, dường như ông muốn rút lại lời nói của mình khi cho biết, ông không gặp người đàn ông này và không thể xác minh thông tin của bạn ông.

Kể từ ngày 20/11, hầu hết du khách và công nhân nước ngoài đều phải chụp ảnh và lấy vân tay khi tới Nhật. Quyết định này đã gây ra nhiều tranh cãi.

Nhưng ông Hatoyama đã dùng câu chuyện về một thành viên al-Qaeda để khẳng định rằng, cần có biện pháp mới đối phó với nguy cơ khủng bố. "Bạn của bạn tôi là một thành viên al-Qaeda. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta, nhưng tôi nghe là từ hai hay ba năm trước, anh ta đã tới Nhật vài lần’’, Bộ trưởng Tư pháp Kunio Hatoyama phát biểu trong một cuộc họp báo. ’’Thực tế là người nước ngoài có thể dễ dàng vào Nhật Bản. Về phương diện an ninh, thì thật sự không thích hợp’’.

Vị Bộ trưởng cũng nói tới việc bạn ông đã cảnh báo ông về vụ đánh bom Bali, nhưng không chỉ rõ vụ nào cụ thể. Sau đó, ông Hatoyama lại tỏ ra hoài nghi về chính các tuyên bố đưa ra, ông nói ông ’’không rõ và hiểu nhầm’’. Ông từ chối việc đã được cảnh báo về bất kể vụ tấn công nào ở Bali trước khi nó xảy ra.

’’Tôi không có bất kể một người bạn nào bị cho là thành viên của al-Qaeda và tôi không biết cá nhân họ. Tôi không thể xác minh tính chân thực những gì bạn tôi nói’’, ông Hatoyama cho biết.

Nhật Bản dự kiến kiểm tra dấu vân tay của người nước ngoài trong cơ sở dữ liệu chống tội phạm quốc tế và trong nước để tìm ra những phần tử khủng bố tiềm năng và những người có hồ sơ phạm tội. Những người dân cư trú lâu dài ở Nhật, các nhà ngoại giao và trẻ em sẽ được miễn các thủ tục trên.

Kỳ Thư (Theo BBC)