itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / VN phản đối TQ tập trận Hoàng Sa

VN phản đối TQ tập trận Hoàng Sa

Trung Quốc đã nhiều lần tổ chức

tập trận tại Hoàng Sa

Chính phủ Việt Nam vừa lên tiếng phản đối Trung Quốc tiến hành tập trận tại quần đảo Hoàng Sa.

Thông tấn xã Việt Nam trích lời người phát ngôn bộ Ngoại giao Lê Dũng nói việc Trung Quốc tiến hành tập trận tại khu vực này ngày 16 đến 23/11 là "vi phạm chủ quyền Việt Nam".

Ông Lê Dũng được trích lời nói:"Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa".

Người phát ngôn Việt Nam nói hành động này "không phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như tinh thần cuộc gặp giữa hai Thủ tướng bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13".

Ông nói sự kiện mới này "không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước".

Hoàng Sa và Trường Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa, là khu vực tranh chấp giữa nhiều quốc gia. Tuy các bên tranh chấp đã ký Tuyên bố về cách ứng xử trên biển Đông (biển Nam Hải) vào năm 2002, nơi đây vẫn thường xuyên xảy ra các hoạt động gây căng thẳng.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc, vốn có ưu thế vượt trội về hải quân so với các quốc gia trong khu vực, mở tập trận trên vùng biển và hải đảo thuộc Hoàng Sa.

"

Hành động (của TQ) không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Người phát ngôn BNG VN Lê Dũng

"

Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa và đóng quân tại đó từ năm 1974 tới nay. Năm 1988 giữa Việt Nam và Trung Quốc đã nổ ra một trận hải chiến ở rặng Johnson, gần Trường Sa, khiến 70 thủy thủ Việt Nam thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, khoảng 300 ngư dân Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã vào tránh bão tại một số đảo thuộc Trường Sa (Spratlys), cũng là khu vực đang có tranh chấp.