itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Chế Linh diễn một đêm tại TP.HCM

Chế Linh diễn một đêm tại TP.HCM

Ca sĩ Chế Linh tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 17-11 - Ảnh: H.Trà

Live show 30 năm tái ngộ của ca sĩ hải ngoại Chế Linh vẫn diễn ra như dự kiến tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) lúc 20g ngày 19-11. Đây là thông tin được ông Nông Xuân Ái - giám đốc Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, đơn vị tổ chức chương trình lần này - xác nhận với Tuổi Trẻ chiều 17-11 trong cuộc gặp tại TP.HCM.

Có thể xem đây là thông tin chính thức sau những lùm xùm vừa qua về việc live show của Chế Linh có được cấp phép biểu diễn tại TP.HCM hay không. Nếu đúng như vậy, các khán giả đã mua vé xem chương trình có thể yên tâm vé không bị hủy.

Trong một trao đổi với báo chí, ca sĩ Chế Linh cho biết khi các báo thông tin về sô diễn tại TP.HCM bị dời ngày, đã có khán giả gọi đến nói rằng họ rất buồn và mong muốn sô diễn được tổ chức.

“Trước đó khi thấy tại TP.HCM, xứ sở của mình, mình lớn lên ở đây nhưng trước sô diễn lần này không thấy apphich quảng cáo chuẩn bị gì cả. Nhưng hôm nay thấy qua lượng vé bán ra và khán giả gọi vào cho tôi, tôi nghĩ rằng dù còn một khán giả tôi cũng phải hát”. Chế Linh nói thêm mọi thông tin về cấp phép tổ chức ông không được biết vì đã có ban tổ chức lo, ông chỉ tập trung việc hát phục vụ khán giả.

Trước đó chiều cùng ngày, ca sĩ Chế Linh cùng đại diện đơn vị tổ chức chương trình đã tổ chức một cuộc gặp gỡ với giới báo chí tại TP.HCM để “nói lại cho rõ” những nghi ngại xung quanh việc ra mắt live show lần này.

Tuy nhiên, buổi gặp gỡ chỉ diễn ra được ít phút đã phải ngưng lại bởi sự thanh tra đột xuất của cán bộ Phòng văn hóa thông tin P.14, Q.Bình Thạnh, đại diện UBND P.14, Q.Bình Thạnh. Lý do của sự gián đoạn, theo cơ quan chức năng, là bởi nghi ngờ cuộc gặp gỡ này thực chất là một cuộc họp báo “chui”, chưa có giấy phép tổ chức họp báo từ Sở VH-TT&DL. Ngay sau khi đại diện của cơ quan chức năng có mặt tại FaiFo Boutique - nơi diễn ra cuộc gặp, ca sĩ Chế Linh đã tạm lánh mặt, để đại diện ban tổ chức giải quyết sự việc với các cơ quan chức năng.

MINH TRANG/TTO