itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Lối đi mới của Bi (Rain)

Lối đi mới của Bi (Rain)

Bi (Rain)

Việc tiếp tục có mặt trong danh sách “100 nhân vật có sức ảnh hưởng thế giới năm 2007” do tạp chí Time bình chọn đã khiến Bi cảm thấy tự tin hơn khi thực hiện những kế hoạch mang tính độc lập của mình. Bởi trước đây tất cả mọi thứ anh đều tuân thủ theo dự án chung của công ty quản lý, nhất cử nhất động luôn bị giám sát với mục đích “bảo vệ hình tượng”.

Chia tay JYP, lập công ty

Cuối tháng năm này, hợp đồng giữa Bi với Công ty quản lý JYP Entertainment sẽ kết thúc. Chuyện ra đi hay ở lại vẫn chưa ngã ngũ nhưng bên ngoài, nhiều công ty khác đã đưa ra những cái giá rất cao để kéo anh về. Đặc biệt, Star M - công ty đảm trách tour diễn vòng quanh thế giới Rain’s coming đang cố gắng giành lấy Bi với mức đầu tư lên đến 10 tỉ won cùng những điều khoản béo bở mà bất cứ ngôi sao nào cũng ao ước. Thế nhưng, sau khi sang Mỹ và có cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Park Jin Young - người sáng lập JYP Entertainment - để hỏi ý kiến, Bi đã tìm được sự lựa chọn của mình: quyết định ra riêng để lập công ty.

Mặc dù là người phát hiện và đào tạo Bi từ một cậu bé vũ công trở thành một siêu sao châu Á có sức ảnh hưởng khắp thế giới, nhưng Park Jin Young hoàn toàn tôn trọng ước muốn của Bi. Giới báo chí Hàn Quốc phân tích Park Jin Young đã làm được tất cả những gì mà một siêu sao cần có cho Bi, có thể nói là hoàn thành một cách xuất sắc nên đây là giai đoạn Bi phải tự lực cánh sinh khẳng định tài năng của mình.

Rain's coming 

Tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Rain’s coming của Bi sắp kết thúc. Sau đêm diễn tại sân vận động Tokyo Dome vào ngày 25-5 là những chương trình tại bảy thành phố lớn: Hawaii, Toronto và Vancouver (Canada), Atlanta, New York, San Francisco và Los Angeles (Mỹ).

Đây được xem là một trong những hoạt động mở màn cho cuộc “tổng tiến công” vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ của Bi. Trong đó, đáng chú ý nhất là đêm diễn ngày 15-6 của anh tại sân vận động Aloha (Hawaii) với sức chứa lên đến 50.000 chỗ, nơi từng diễn ra các show diễn của những ngôi sao đình đám thế giới như Michael Jackson, Janet Jackson, nhóm Rolling Stones, U2...

Để “đón chào” sự ra đi của Bi - ngôi sao mang lại nguồn thu chính, Công ty JYP Entertainment đã phối hợp với phân nhánh của trang web lớn nhất Hàn Quốc tại Trung Quốc www.cyworld.com.cn tổ chức tìm kiếm một Bi thứ hai. Đích thân Park Jin Young sẽ bay sang Trung Quốc làm chủ khảo, và người chiến thắng trong cuộc chọn lựa này sẽ ký hợp đồng với JYP Entertainment thời hạn năm năm, được đào tạo, lăngxê ưu đãi như đã dành cho Bi trước đây.

Ra đĩa hát bằng tiếng Anh

Đó là ước mơ của Bi khi anh còn là lính của JYP Entertainment. Tuy nhiên, phía công ty lại lo lắng, sợ tiếng Anh của anh chưa đủ để hát “tròn vành rõ chữ” nên chỉ thu vài bài, chứ không có kế hoạch ra album toàn tiếng Anh, vì thị trường Mỹ vốn rất khó tính với những sản phẩm “nửa nạc nửa mỡ”. Cũng như bên điện ảnh, một siêu sao châu Á vẫn chỉ là một siêu sao châu Á nếu chưa đóng bất cứ một bộ phim nào của Hollywood.

Chính vì vậy mà trong buổi họp báo chương trình Rain’s coming của mình tại Úc, Bi đã bật mí: “Năm sau tôi sẽ phát hành album tiếng Anh, chính thức tấn công thị trường Mỹ”. Được biết, kế hoạch này sẽ do anh phối hợp thực hiện với một công ty quản lý và tổ chức biểu diễn uy tín bên Mỹ.

Đóng phim với Hollywood

Để hỗ trợ việc phát hành album tiếng Anh tại Mỹ, Bi cũng đã nhận lời xuất hiện trên màn ảnh rộng Hollywood với tư cách là một diễn viên, trong bộ phim Speed racer của hai anh em đạo diễn Andy Wachowski và Larry Wachowski từng thành công với loạt phim Ma trận (The matrix).

Speed racer được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình rất ăn khách vào thập niên 1960 ở Nhật Bản. Truyện phim kể về một tay đua giấu mặt trong một cuộc đua xe quốc tế đã liên kết với các tay đua khác phá tan âm mưu hủy diệt thế giới của bọn xấu. Cho đến nay, vai diễn của Bi vẫn chưa được tiết lộ nhưng chắc chắn sẽ là một tay đua đến từ châu Á.

Đơn Dương (Theo Làn sóng mới, TQ)