itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Ai sẽ là huấn luyện viên mới của tuyển Anh?

Ai sẽ là huấn luyện viên mới của tuyển Anh?

Steve McClaren đã bị sai thải khỏi vị trí huấn luyện viên đội tuyển Anh và chiến dịch tìm người thay thế ông đã bắt đầu.

Dư luận Anh có cách nhìn khác nhau về vị trí này - một số coi đây là công việc được trọng vọng ở tầm quốc tế trong khi có người lại coi đây là viên đạn bọc đường.

BBC điểm các tên tuổi đang trong tầm ngắm của Liên đoàn Bóng đá Anh.

JOSE MOURINHO

Cổ động viên Anh sẽ rất vui mừng nếu người tự nhận là 'Người Đặc biệt'' sẽ trở thành huấn luyện viên.

Cựu huấn luyện viên Chelsea là người có sức lôi cuốn và lanh lợi. Hiện ông vẫn chưa có việc làm sau khi rời khỏi Chelsea.

Mourinho có kinh nghiệm ở tầm cao nhất trong việc dẫn dắt các câu lạc bộ và trước khi hai lần đưa Chelsea lên chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh đã từng huấn luyện cho Porto và cũng đưa đội này giành các giải vô dịch ở Bồ Đào Nha và cả Cúp C1.

Mourinho giỏi về chiến thuật và ông cũng có đủ cái tôi, sự tự tin và cả ngạo mạn để xử lý những tên tuổi lớn nhất và ông cũng không ngại khi quân của ông phải chạm trán với những ngôi sao lớn.

Nhưng hiện chưa ai biết ông có muốn chuyển từ bóng đá câu lạc bộ sang bóng đá quốc tế không.

FA có thể dùng hầu bao của mình để thuyết phục Mourinho trong khi cơ hội đoạt World Cup có thể cũng hấp dẫn Mourinho.

MARTIN O'NEILL

Huấn luyện viên của Aston Villa cùng với Mourinho là hai người được các hãng cá cược tin rằng có nhiều cơ hội hơn cả.

Người ta đã không chọn ông mà chọn McClaren hồi mùa hè năm ngoái vì có tin nói rằng cách nói chuyện thẳng tuột của ông không gây được cảm tình của những người phỏng vấn của Liên đoàn Bóng đá Anh.

O'Neill nổi tiếng với tài khích lệ mà Anh đang rất cần trong khi tính cách mạnh bạo và niềm tin vững chắc của ông cho thấy ông có thể đảm đương tốt cả công việc và các cầu thủ.

Anh có thể sẽ phải từ bỏ hy vọng có thứ bóng đã trông thích mắt và thay vào đó là bóng đá hiệu quả nếu ông O'Neil trở thành huấn luyện viên. Nhưng vào thời điểm hiện tại, điều này có vẻ là sự hy sinh nhỏ nhoi.

Điều khó khăn trong việc thuyết phục ông là liệu ông có còn hậm hực với FA vì đã không tuyển ông cách đây một năm hay không.

HARRY REDKNAPP

Những thể hiện của Redknapp tại Portsmouth đã làm ông trở thành một ứng viên có triển vọng.

Ông đã đưa Portsmouth vượt qua nhiều trở ngại trong mùa bóng 2005/2006 trước khi đưa đội tuyển lên vị trí thứ chín trong mùa bóng trước và thứ sáu trong mùa giải hiện nay.

Các cầu thủ của Redknapp chơi thứ bóng đá mở và hiệu quả và ông càng tăng khả năng vì ông là người Anh.

Nhưng FA cũng có thể ngại chuyện ông thích tranh cãi và chưa từng dẫn dắt các đội hàng đầu ở Anh và Châu Âu.

GUUS HIDDINK

Ông Hiddink nói rằng ông đã được FA mời làm huấn luyện viên trước McClaren nhưng đã từ chối vì ông hứa sẽ dẫn dắt đội tuyển Nga.

Huấn luyện viên người Hà Lan vừa mới gia hạn hợp đồng với Nga tới năm 2010 và sẽ khó rời đội tuyển cho tới sau khi họ hoàn thành các trận đấu ở Euro 2008.

Và ở tuổi 60, những người đại diện cho ông cũng có vẻ nói rằng có thể ông sẽ không muốn một vị trí bị soi nhiều quá.

LUIZ FELIPE SCOLARI

Người đã đưa đội tuyển Brazil đoạt World Cup đã thành công trong việc đưa Bồ Đào Nha vào vòng chung kết Euro 2008.

Các đội ông cầm quân đã thắng Anh trong ba giải đấu lớn gần đây.

FA đã chào mời ông sau khi huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson ra đi.

Các thông tin về chuyện Giám đốc điều hành FA Brian Barwick tới gặp gỡ Scolari cũng đã ảnh hưởng tới uy thế của ông McClaren khi ông được bổ nhiệm.

Sau đó ông Scolari nói ông không muốn trở thành huấn luyện viên đội tuyển Anh.

MARK HUGHES

Huấn luyện viên của Blackburn Rovers đã nhận được nhiều lời khen ngợi về cách ông dẫn dắt đội tuyển hiện nay cũng như trước đó ở Wales.

Các cầu thủ của ông chơi dũng mãnh, đẹp mắt và hơn hết họ chơi hiệu quả.

Ông Hughes đã đưa Blackburn vào Champions League trong mùa bóng trước nhưng đội của ông đã phải ra đi ngay trong vòng đấu đầu. Điều này cộng với việc thiếu kinh nghiệm có thể làm cho FA ngần ngại khi cân nhắc ông.

ALAN SHEARER

Shearer không có kinh nghiệm quản lý và việc bổ nhiệm ông sẽ là một phép thử.

Tuy nhiên cựu tiền đạo Newcastle đã chứng tỏ được khả năng của một cầu thủ ở tầm quốc tế và sẽ dễ có được sự tôn trọng của các cầu thủ.

Anh cũng có thể đưa ra ví dụ Jurgen Klinsmann lên làm huấn luyện viên mà không hề có kinh nghiệm nhưng vẫn đưa Đức tới vòng bán kết World Cup năm ngoái.

JURGEN KLINSMANN

Người ta đã khá ấn tượng với khả năng thổi luồng sinh khí mới vào đội tuyển quốc gia Đức của cựu tiền đạo Tottenham này.

Ông đã rời đội tuyển sau World Cup và cho tới nay vẫn chưa dẫn dắt đội tuyển nào cho dù có tin Chelsea đã tiếp cận ông.

Nhưng sau khi rời Đức có thể Klinsmann sẽ cảm thấy chuyện ông trở thành huấn luyện viên Anh là một sỉ nhục đối với đội tuyển Đức trong khi chính FA sẽ ngại tiếp cận ông vì ông là người Đức.

MARCELLO LIPPI & FABIO CAPELLO

Hai người Ý này hiện không dẫn dắt đội tuyển nào nhưng được tôn trọng vì họ đã thành công trong quá khứ.

Lippi đưa Ý tới World Cup trong năm ngoái trong khi Capello giúp Real Madrid đoạt chức vô địch ở Tây Ban Nha trong mùa giải trước.

Capello đã từng nói ông muốn trở thành huấn luyện viên Anh nhưng kiểu chơi phòng ngự của Ý có thể làm cho FA không muốn tuyển hai huấn luyện viên có tuổi này.

Theo Mandeep Sanghera (BBC)