itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Anh cậy nhờ các 'nhân vật đặc biệt' để chọn HLV trưởng

Anh cậy nhờ các 'nhân vật đặc biệt' để chọn HLV trưởng

Cuộc chia tay của McClaren để lại

nhiều sức ép cho việc lựa chọn

người thay thế.

Rút kinh nghiệm trong lần bổ nhiệm trước, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã quyết định tham khảo ý kiến từ các chuyên gia danh tiếng khắp châu Âu, nhằm chọn ra nhân vật xứng đáng lên nắm chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Theo hãng tin Sky, Giám đốc điều hành FA, Brian Barwick, đã có những cuộc nói chuyện riêng với Michel Paltini (Chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Âu), Franz Beckenbauer (huyền thoại bóng đá Đức), John Toshack (HLV người xứ Wales từng có nhiều năm thành công ở nước ngoài) và thủ quân đội tuyển Anh, John Terry. Trong đó, nổi bật lên là hy vọng của trung vệ CLB Chelsea về khả năng được tái hợp với cựu HLV Jose Mourinho .

Sắp tới, Brian Barwick và giám đốc phát triển bóng đá của FA, Trevor Brooking, còn muốn tham khảo ý kiến của Alex Ferguson (HLV của Manchester United, người cũng mới khẳng định công khai sẽ ủng hộ Mourinho), Arsene Wenger (Arsenal), Bobby Charlton (huyền thoại bóng đá Anh), đội phó đội tuyển, Steven Gerrard và một số cựu HLV của đội tuyển gồm Bobby Robson, Glenn Hoddle (ủng hộ Fabio Capello) và Graham Taylor.

Ghế HLV đoàn quân "ba sư tử" được bỏ trống sau khi Steve McClaren bị sa thải tuần trước, do thất bai tại vòng loại Euro 2008.

Ở lần bổ nhiệm trước, trước khi bỏ qua nhiều tên tuổi khác để chọn McClaren, FA đã vấp phải làn sóng "bài ngoại" dữ dội từ trong nước. Nổi bật lên trong số này là ý kiến của Gary Lineker - vua phá lưới tại World Cup 1986. Cựu tiền đạo nổi tiếng này đã mỉa mai Felipe Scolari - đương kim HLV đội tuyển Bồ Đào Nha - về chức vô địch thế giới 2002 của ông với Brazil, rằng: "Được dẫn dắt một đội tuyển giàu tài năng như thế thì bà nội tôi cũng có thể đoạt chức vô địch thế giới".

Theo hãng tin Sky, Giám đốc điều hành FA, Brian Barwick, đã có những cuộc nói chuyện riêng với Michel Paltini (Chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Âu), Franz Beckenbauer (huyền thoại bóng đá Đức), John Toshack (HLV người xứ Wales từng có nhiều năm thành công ở nước ngoài) và thủ quân đội tuyển Anh, John Terry. Trong đó, nổi bật lên là hy vọng của trung vệ CLB Chelsea về khả năng được tái hợp với cựu HLV Jose Mourinho .

Sắp tới, Brian Barwick và giám đốc phát triển bóng đá của FA, Trevor Brooking, còn muốn tham khảo ý kiến của Alex Ferguson (HLV của Manchester United, người cũng mới khẳng định công khai sẽ ủng hộ Mourinho), Arsene Wenger (Arsenal), Bobby Charlton (huyền thoại bóng đá Anh), đội phó đội tuyển, Steven Gerrard và một số cựu HLV của đội tuyển gồm Bobby Robson, Glenn Hoddle (ủng hộ Fabio Capello) và Graham Taylor.

Ghế HLV đoàn quân "ba sư tử" được bỏ trống sau khi Steve McClaren bị sa thải tuần trước, do thất bai tại vòng loại Euro 2008.

Ở lần bổ nhiệm trước, trước khi bỏ qua nhiều tên tuổi khác để chọn McClaren, FA đã vấp phải làn sóng "bài ngoại" dữ dội từ trong nước. Nổi bật lên trong số này là ý kiến của Gary Lineker - vua phá lưới tại World Cup 1986. Cựu tiền đạo nổi tiếng này đã mỉa mai Felipe Scolari - đương kim HLV đội tuyển Bồ Đào Nha - về chức vô địch thế giới 2002 của ông với Brazil, rằng: "Được dẫn dắt một đội tuyển giàu tài năng như thế thì bà nội tôi cũng có thể đoạt chức vô địch thế giới".

Thùy Dương (theo VnExpress)