itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Cú đúp của Ronaldo đưa MU trở lại vị trí thứ nhì

Cú đúp của Ronaldo đưa MU trở lại vị trí thứ nhì

Cristiano Ronaldo đánh đầu ghi bàn

thắng thứ hai trong trận.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi cả hai bàn trong thắng lợi 2-0 của "Quỷ đỏ" khi tiếp Fulham tối thứ hai, qua đó giúp CLB này thu hẹp cách biệt với Arsenal còn 3 điểm và vượt lên trên Chelsea lẫn Liverpool sau một hai ngày bị tước mất vị trí.

MU đã đấu nhiều hơn cả Arsenal và Liverpool một trận, nhưng kết quả đẹp ở trận đấu muộn của vòng 15 giải Ngoại hạng vẫn đủ giúp thày trò HLV Ferguson gây sức ép mạnh trở lại với các đại gia trong cuộc đua tứ mã hiện tại.

Đội bóng áo đỏ thành Manchester sớm tạo được sức ép và cụ thể hoá thành bàn thắng. Tiền đạo Carlos Tevez hai lần suýt lập công, trước khi Ronaldo mở tỷ số ở phút thứ 10. Steve Davis đánh đầu định phá cú phạt góc từ Giggs, nhưng lại đưa bóng trở lại vùng nguy hiểm. Và Vidic đã chớp thời cơ dùng đầu tiếp bóng cho ngôi sao chạy cánh người Bồ Đào Nha ghi bàn bằng cú vôlê siêu hạng vào góc cao.

Fulham đe doạ cầu môn MU với hai cú dứt điểm liên tiếp của Danny Murphy (một bị thủ môn Van der Sar cản được, một chệch cột dọc tấc gang). Nhưng lại là Cristiano Ronaldo xuất hiện trên bảng tỷ số, khi anh ấn định kết quả 2-0 vào phút 58, bằng cú đánh đầu kết thúc chính xác quả căng ngang của John O'Shea. Thiếu chút nữa tiền vệ người Bồ Đao Nha có thể lập hat-trick nếu đòi hỏi của anh được trọng tài thừa nhận. Anh cho rằng MU phải được hưởng phạt đền sau khi bị Antti Niemi cản ngã, nhưng cuối cùng lại bị phạt thẻ vàng vị tội ăn vạ. Với cú đúp trận này, Ronaldo đã có tất cả 13 bàn thắng kể từ đầu mùa giải, và duy trì tần suất ghi bàn ấn tượng: lập công đều đặn trong 5 trận qua.

Đội bóng nhỏ bé thành London chưa hề thắng một trận xa nhà nào tại đấu trường Premier League kể từ 9/2006, và cả trận này không có biểu hiện gì mạnh mẽ cho thấy đủ sức chấm dứt tháng ngày kém cỏi đó. Nhưng MU cũng không thực sự thuyết phục, dù tối qua đã có thắng lợi tương đối dễ dàng. Họ thi đấu dưới sức trong nhiều khoảng thời gian của trận đấu kể cả khi đã có sự trở lại của Rooney trên hàng công, và thiếu sự gắn kết trong nhiều pha phối hợp quyết định, nhất là sau khi có bàn mở tỷ số.

Theo Trần Nam (VnExpress)