itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Shevchenko vẫn 'khắc khoải' dưới triều đại HLV mới

Shevchenko vẫn 'khắc khoải' dưới triều đại HLV mới

Những ngày vui ở Milan và Dynamo

Kiev đã ở quá xa.

Tiền đạo 31 tuổi một lần nữa làm dấy lên tin đồn sẽ rời Chelsea, dù Mourinho - ông thày bị tỷ phú Abramovich cho là đã không biết sử dụng cầu thủ này - không còn hiện diện tại sân Stamford Bridge.

Sheva đã thất bại trong việc tìm một chỗ đứng vững chắc dưới thời HLV mới, Avram Grant. Sau khi nhà cầm quân người Israel lên thay Mourinho, đội bóng thành London đã bổ sung một số bài tập phù hợp với sở trường chạy nước rút và các pha xử lý kỹ thuật của tiền đạo này. Nhưng mọi thứ vẫn không suôn sẻ.

Trong trận Chelsea thắng 4-0 trên sân của Rosenborg, ở lượt 5 vòng bảng Champions League, cựu chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu (2004) phải ngồi ghế dự bị và chỉ được vào sân (thay Drogba) khi mọi thứ đã an bài. Điều này hẳn không phải tin tức tốt lành cho ông chủ Abramovich, người vốn nghĩ Grant là HLV thích hợp có thể khơi dậy những phẩm chất tốt nhất của tiền đạo lập kỷ lục chuyển nhượng của đội bóng (30 triệu bảng).

"Đội bóng vừa giành được những kết quả rất tốt đẹp. Vì thế, thật khó có thể giãi bày về sự không hài lòng. Song, có một thực tế là hiện tôi không cảm thấy hạnh phúc tại Chelsea", Sheva phát biểu với một tờ báo Ukraine. "Nhưng ngoài việc tiếp tục lao động và giữ im lặng, có lẽ tôi không thể làm gì hơn".

Khi được hỏi về chuyện Chelsea quan tâm hay không tới việc mua cầu thủ trẻ Luka Modric (tiền vệ phòng ngự 21 tuổi, tuyển thủ Croatia), cựu chân sút của Dynamo Kiev và AC Milan nói: "Ngoài việc Modric được đội quan tâm, tôi không biết gì thêm. Hằng ngày tôi chỉ tới sân tập hoặc tham dự các trận đấu, còn sau đó thì về nhà. Tôi không quan tâm tới công việc của các quan chức, hoặc nếu hỏi, có lẽ họ cũng không nói cho tôi biết".

Khi được yêu cầu cho biết ý kiến về khả năng liệu Modric sẽ hòa nhập tốt, nếu tới Chelsea, Shevchenko nhận xét: "Bản thân tôi còn chưa hòa nhập tốt với đội bóng, bởi vậy tôi nghĩ mình không có quyền phán xét người khác".

Ngọc Tuấn (Theo VnExpress)