itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / 19 giờ tối nay, tuyển VN gặp tuyển Thái Lan (VTV2 truyền hình trực tiếp): Thắng Thái Lan được không ?

19 giờ tối nay, tuyển VN gặp tuyển Thái Lan (VTV2 truyền hình trực tiếp): Thắng Thái Lan được không ?

Thành Lương (trái) sẽ tạo nên sự khác biệt tối nay? -Ảnh: Khả Hòa

Liệu chiều nay thầy trò Calisto có tìm được chiến thắng để vực dậy lòng tin?

Cửa khó

Ngoài một lần thắng giòn giã 3-0 ở Tiger Cup 98 và hai lần vượt qua đội Thái Lan B cũng như U.23 Thái 2-1 ở Agribank Cup, những lần gặp nhau giữa tuyển VN với đối thủ khó chịu này, chúng ta thường chỉ biết nếm mùi thất bại, may lắm là hòa.Trên lý thuyết có vẻ như tuyển VN khó có “cửa” trước Thái Lan.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cho rằng vấn đề cơ bản của 2 làng bóng chính là đẳng cấp của cầu thủ nói riêng và toàn đội nói chung, xem đó như một minh chứng về sự chênh lệch trình độ mỗi khi đôi bên gặp nhau. Đẳng cấp của Thái Lan được thể hiện ở bản lĩnh thi đấu, khả năng xử lý cơ hội, tâm lý ổn định và luôn thích nghi với cách chơi của mọi đối thủ để điều chỉnh và biến hóa một cách hiệu quả. Những gì mà Thái Lan làm được trước

CHDCND Triều Tiên rất đáng cho chúng ta học hỏi. Đó là một hệ thống phòng ngự có chiều sâu do trung vệ kỳ cựu Niweat Siriwong và tài năng mới nổi Chonlatit Janlakam chỉ huy, một dàn tiền vệ cực kỳ năng động với kinh nghiệm của Dastsakom Thong Lao và sự khuấy đảo liên tục của Surat Sukha, Suchao Nutnum hay Artnic Sunthonphit, hai cánh linh hoạt với Suree Sukha và Nataporn Phanit luôn chồng biên hữu hiệu, còn các mũi nhọn như Teerathep Winothai, Teeerasil Dasngda hay Issarapong với tốc độ bứt phá cao luôn luôn lôi kéo tạo ra những khoảng trống cho tuyến 2 dứt điểm.

Hơn thế, cầu thủ Thái Lan sút xa và sút phạt rất lợi hại mà vai trò của Thong Lao vẫn là đáng ngại nhất. Còn nhớ, chính Thong Lao đã từng làm niềm vui của VN không trọn vẹn khi sút phạt ghi bàn cho Thái Lan ở trận khai mạc SEA Games 22 cũng như bàn thắng sút phạt mở tỷ số vào lưới Bùi Quang Huy tại trận Thái Lan hạ VN 2-0 ở AFF Cup 2007. Thế nên cái khoảng cách tưởng nhỏ giữa 2 đội thật ra vẫn còn không nhỏ dù VN được chơi trên sân nhà.

Vẫn còn cơ hội

Nhưng nói thế không có nghĩa là tuyển VN không có cơ hội. Trước hết, thầy trò Calisto cần phải khắc phục nhanh những nhược điểm cố hữu của mình, đó là khả năng xử lý tình huống và khả năng ghi bàn. Đây là 2 điểm mấu chốt quyết định sự thành bại. Chắc chắn về lối chơi chúng ta không kém Thái Lan, nhưng tuyển VN chưa thật sự kiểm soát bóng tốt, hay vụng về trong những đường chuyền quyết định và đặc biệt là sút cầu môn còn yếu.

Mặt khác, tâm lý thi đấu trước nay của không ít vị trí của tuyển VN trước Thái Lan vẫn còn kém, có phần “khớp” trước đối thủ nên chưa linh hoạt trong lối đá. Cho nên cần phải giải phóng lực cản này bằng sự thanh thoát và tự tin, bằng sự tập trung cao độ của cả 3 tuyến cũng như tạo được một đấu pháp chặt chẽ thì nhất định tuyển VN sẽ có được một thế trận không thua kém.

Trước đây khi gây khó cho người Thái, chúng ta có những cầu thủ kỹ thuật điêu luyện biết thổi bùng lối chơi như Hồng Sơn, Văn Quyến, Quốc Anh. Trong đội tuyển hiện nay thấp thoáng chỉ có Thành Lương và thực sự đang thiếu một nhân vật tầm cỡ như vậy, vì thế hơn lúc nào hết đội tuyển cần phải chứng tỏ sự đoàn kết và gắn bó của mình để không bị “hút” vào thế trận của đội Thái. Giữ được cái đầu tỉnh táo, loại bỏ nhanh các yếu điểm, nhất là hay chuyền bóng hỏng; chơi với một khát vọng cống hiến cao thì hoàn toàn thầy trò Calisto có quyền mơ thắng Thái Lan!

Quang Tuyến (Báo Thanh Niên)