itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Hồng Sơn, Ngọc Châm đoạt "Quả bóng Vàng" Việt Nam 2008

Hồng Sơn, Ngọc Châm đoạt "Quả bóng Vàng" Việt Nam 2008

Tối 23/3, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn giải phóng đã tổ chức đêm Gala tôn vinh các gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam năm 2008.

Trong cuộc bầu chọn từ lá phiếu của các nhà chuyên môn và giới truyền thông, Dương Hồng Sơn - thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam , với 331 điểm đã vượt qua ứng viên nặng ký khác là trung vệ Như Thành (Becamex Bình Dương) với khoảng cách đáng kể. Quả bóng bạc năm nay thuộc về trung vệ Như Thành với 234 điểm, tiền đạo Lê Công Vinh, cựu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2007 và là đồng đội của Hồng Sơn ở T&T.Hà Nội, giành Quả bóng đồng với 203 điểm.

Lần thứ hai trong lịch sử 14 năm của danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam, một thủ môn lại được vinh danh ở vị trí cao nhất. Thủ môn Dương Hồng Sơn - người “gác cửa” vững chắc của tuyển VN và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất của AFF Cup 2008 đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2008.

Hồng Sơn, Ngọc Châm đoạt "Quả bóng Vàng" Việt Nam 2008

Ở cuộc đua danh hiệu nữ, Ngọc Châm thắng áp đảo 3 cầu thủ còn lại để đoạt Quả bóng vàng, khi có 397 điểm. 2008 có thể xem là năm thành công mỹ mãn của tiền đạo CLB Hà Nội này. Ở cấp CLB, Châm giúp đội nhà đoạt chức vô địch quốc gia. Còn ở cấp tuyển quốc gia, tiền đạo mang áo số 9 để lại dấu ấn sâu đậm ở AFF Cup với những bàn thắng quan trọng giúp đội nhà đánh bại các đối thủ ngang tầm là Myanmar, Thái Lan và chỉ chịu khuất phục trước đội bóng mạnh Australia trong trận tranh HC vàng diễn ra tại sân Thành Long (TP HCM).

 

Các danh hiệu của giải thưởng Quả bóng vàng 2008

Nam: Quả bóng vàng: Dương Hồng Sơn (T&T Hà Nội, 331 điểm); Quả bóng bạc: Vũ Như Thành (Becamex Bình Dương, 234 điểm); Quả bóng đồng: Lê Công Vinh (T&T Hà Nội, 203 điểm); Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Phạm Thành Lương (ACB Hà Nội, 116 phiếu); Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất: Almeida (SHB Đà Nẵng, 110 phiếu)

Nữ: Quả bóng vàng: Đỗ Thị Ngọc Châm (Hòa Hợp Hà Nội, 397 điểm); Quả bóng bạc: Đào Thị Miện (Hòa Hợp Hà Nội, 154 điểm); Quả bóng đồng: Trần Thị Kim Hồng (TPHCM, 129 điểm)

ItaExpress (tổng hợp)