itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Phê phán nặng nề người không có mặt

Phê phán nặng nề người không có mặt

HLV Alfred Riedl. Ảnh: Quang Minh

Trong cuộc họp mổ xẻ nguyên nhân thất bại của U-23 VN tại SEA Games 24, LĐBĐVN đã chĩa mũi dùi sang nguyên HLV trưởng Alfred Riedl.

Sau khi ông Mai Đức Chung trình bày xong bản báo cáo cá nhân cũng như nhìn nhận lại trách nhiệm của từng thành viên đội tuyển U.23, cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn và khách mời gồm Ban các đội tuyển quốc gia LĐ cùng một số thành viên Hội đồng HLV quốc gia đã quay sang phán xét nặng nề toàn bộ quá trình chuẩn bị èo uột của đội tuyển cho SEA Games 24.

Giám đốc Trung tâm HLTT quốc gia I Phạm Ngọc Viễn "nổ phát súng" đầu tiên khi cho rằng, HLV trưởng đã hoàn toàn sai lầm vì đã chọn các giải đấu giao hữu và quốc tế giai đoạn sát SEA Games để tích lũy thể lực cho cầu thủ. Biện pháp trái khoáy chẳng giống ai này đã làm suy kiệt cầu thủ VN vốn sức bền kém. Và hậu quả nghiêm trọng đã tất yếu xảy ra.

Tất cả 5 trận đấu, kể cả trận thắng chật vật trước Malaysia, Lào, chưa kể hai trận thua Singapore, 1 trận thua Myanmar, cầu thủ VN yếu như sên, chạy nặng như người bị... viêm phổi. Hiệp 2 có khá hơn nhưng đều dưới phong độ thật.

Nhiều quan điểm khác khẳng định, sai lầm cơ bản nữa của HLV Riedl là hoàn toàn không có giáo án giúp cầu thủ điều chỉnh nhịp sinh học cho phù hợp với thời gian thi đấu tại SEA Games 24.

Trong khi các giải quốc tế, VN toàn được thi đấu vào 20 giờ thậm chí muộn hơn, thời tiết mát mẻ nên không bị mất sức thì đùng một cái sang Thái Lan phải chơi lúc 15 giờ 30, thời gian đã oái oăm, khí hậu lại oi bức. Chỉ vì không được huấn luyện trước nên không thích ứng được cũng là điều dễ hiểu.

Trận đại thảm bại 0-5 trong trận tranh HCĐ tại SEA Games 24. Ảnh: Quang Minh

Một số ý kiến không chỉ kết "tội" HLV Riedl mà còn khéo léo phê bình LĐBĐ VN khi đã dễ dàng "thỏa hiệp" với những yêu cầu rất thiếu khoa học của ông thầy người Áo này. Tuy nhiên, không một ai dám thẳng thắn nêu chính kiến về việc các quan chức LĐBĐ VN sẽ chịu trách nhiệm như thế nào, cũng như phải chịu mức kỷ luật cụ thể ra sao!?

Có người còn chất vấn LĐ sao để HLV Riedl về nước quá đơn giản mà không hề có một báo cáo chính thức. TTK Trần Quốc Tuấn phải trả lời ngay rằng, ông sẽ gọi điện yêu cầu HLV Riedl phải fax cho LĐ những nhận xét cụ thể về đội tuyển U.23 VN. Ông Riedl đã về nước cách đây 3 hôm và sẽ quay lại VN ngày 8.1 tới đây để giải quyết nốt một số công việc với LĐ.

Chuyển sang phần "cải cách" đội tuyển U.23, các thành viên đã nói rất kỹ tới chuyện hệ trọng nhất là tiếp tục thuê HLV ngoại hay tín nhiệm sử dụng "vốn tự có" là HLV nội. Nhiều người vẫn mong muốn được thuê HLV ngoại vì HLV nội vẫn có nhiều mặt hạn chế và không có tầm.

Được biết trong tay Chủ tịch LĐBĐ VN hiện có tới 8 lá đơn xin làm việc tại VN, trong đó có 4 HLV châu Âu, 2 châu Mỹ và 2 châu Á.

Tuy nhiên, LĐ chưa thể quyết định vì vướng mắc nhiều khâu. Danh sách HLV nội, có một vài gương mặt nhưng sáng giá nhất vẫn là ông Mai Đức Chung. Nhưng việc "siêu dự bị" này có được chọn hay không, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Trở lại với cuộc họp, đề nghị của ông Chung trong bản báo cáo liên quan đến việc LĐ và BHL người Việt có quyền can thiệp nhất định vào công việc của HLV trưởng nước ngoài (nếu có) không được sự ủng hộ tối đa.

Như ông Viễn cho biết, mẫu hợp đồng phải tuân thủ theo mẫu chính của FIFA mà theo đó, HLV trưởng có toàn quyền về mặt chuyên môn. Vì vậy vào thời điểm này, việc tìm người cho phù hợp với VN là hết sức khó khăn. Một vài lời khuyên được đưa ra.

Chẳng hạn để đạt sự đồng thuận cao, tránh xung đột giữa hai bên, ngay từ đầu, LĐBĐ VN phải tự điều chỉnh lịch thi đấu trong năm cho hợp lý. Kế hoạch của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U.23 phải được thiết lập khoa học, tránh chồng chéo. Có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, không ôm đồm sẽ dễ mất cả chì lẫn chài.

Tránh xảy ra tình trạng một cầu thủ vừa làm chủ chốt ở đội quốc gia, vừa làm trụ cột cho đội U.23 như vừa qua. Một cầu thủ thi đấu 30 trận quốc tế trong năm quả là không chịu thấu.

Trao đổi với báo chí ngay sau phiên họp, TTK Trần Quốc Tuấn nói: "Chọn HLV trưởng mới cho đội là vấn đề lớn, phải suy nghĩ kỹ càng, và chúng tôi sẽ quyết định trong thời gian gần nhất. Việc lựa chọn HLV này là nhằm cho những kế hoạch dài hạn, nhiều năm chứ không phải mấy tháng trước mắt.

Hiện tôi là người sốt ruột hơn ai hết về chuyện này, nhưng tuyển chọn HLV cho đội tuyển là một vấn đề cần phải được thực hiện theo một lộ trình chặt chẽ.

Hiện nay Hội đồng HLV quốc gia vẫn chưa có ý kiến chính thức về việc chọn người kế nhiệm ông Riedl, nhưng từ lúc này LĐ đã bắt tay vào công tác chuẩn bị cho SEA Games 25 diễn ra tại Lào. Cả ĐT nữ cũng được đề cập tới trong buổi họp này, vì SEA Games tới cũng sẽ có một số cầu thủ chia tay ĐT vì lý do tuổi tác".

Cuộc họp kết thúc sau gần 3 giờ đồng hồ mà không có kết luận. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, ngày 21.12, sẽ có một phiên "điều trần" nữa được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chủ trì.

Không chỉ các chuyên gia bóng đá, Hội đồng HLV quốc gia mà các nhà báo cũng được mời dự. Sẽ có nhiều chuyện đáng nói trong cuộc họp bất đắc dĩ này!

Theo Thanh Niên