itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / SEA Games 25: Việt Nam có thể dự 26/28 môn

SEA Games 25: Việt Nam có thể dự 26/28 môn

Bóng nước chính thức được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 25. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau ba ngày bàn thảo, cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á (SEAGF) chuẩn bị cho SEA Games 25 đã kết thúc ngày 13-11 tại Vientiane (Lào).

Cuộc họp có hai quyết định quan trọng: 1. Lần đầu tiên nước chủ nhà được bán bản quyền truyền hình. 2. Đăng ký hạn chế số lượng VĐV ở nhiều môn nhằm tránh tình trạng các nước mạnh thâu tóm nhiều HCV.

Việc bán bản quyền truyền hình được phân theo tỉ lệ nước đăng cai 75% và 25%, còn lại sẽ thuộc về SEAGF, từ đó có thể phân bổ giúp ủy ban Olympic các nước có phong trào thể thao chưa phát triển.

Ở việc hạn chế số lượng đăng ký VĐV ở mỗi môn thi, có hai cái lợi cho nước chủ nhà không mạnh về thể thao như Lào. Thứ nhất, dù tổ chức nhiều nội dung nhưng họ sẽ không vất vả trong việc điều hành. Thứ hai, họ có nhiều cơ hội giành HCV hơn. Cụ thể, môn vật VN từng lấy hầu hết huy chương tại các kỳ trước thì ở SEA Games 25, vật VN chỉ có thể tham dự 13/21 nội dung. Thái Lan cũng thế khi không thể “làm mưa làm gió” ở nội dung quyền anh hay muay Thái do chỉ được đăng ký 10/16 nội dung…

Cuộc họp cũng đã quyết định đưa thêm 4 môn thi đấu vào chương trình là cử tạ, xe đạp, bắn cung và bóng nước.

Trước đó, 24 môn đã được quyết định gồm: điền kinh, nhảy cầu, bơi, cầu lông, lliards&snooker, quyền Anh, bóng đá, golf, judo, karatedo, cầu mây, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, bóng mềm, bóng chuyền, vật, wushu, muay, lặn, bi sắt, đá cầu và pencak silat.

Trong số 24 môn đã được quyết định từ trước, cho đến nay Việt Nam vẫn chưa có VĐV ở 2 môn muay và bóng mềm. Lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng chưa hề có dự kiến đào tạo VĐV hai môn này, nên sơ bộ Việt Nam sẽ tham dự 26/28 môn.

Với chương trình thi đấu này, việc đưa đoàn Thể thao Việt Nam trở lại ngôi đầu như từng làm tại SEA Games 22-2003 đang đi đúng quỹ đạo. Tuy nhiên, vấn đề mà nhiều nước còn thắc mắc hiện nay là BTC quyết định sẽ trao bao nhiêu bộ huy chương và ấn định số nội dung thi đấu ở từng môn cụ thể.

Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đang được Lào gấp rút hoàn thành, ngoại trừ thay đổi SEA Games 25 chỉ diễn ra tại Vientiane do kinh phí xây dựng và tổ chức ở hai tỉnh Champassak, Luang Prabang được dùng để cứu trợ nạn nhân bị lũ lụt. Khu liên hợp thể thao bao gồm sân vận động quốc gia được xây mới đã hoàn thành hơn 70% và sẽ được bàn giao trong tháng 3-2009. Còn làng VĐV do Hoàng Anh Gia Lai tài trợ (động thổ hồi tháng bảy) giờ đã làm xong phần móng.

Thế Khương (tổng hợp)