itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Bắc Ninh: Khai mạc hội làng quan họ 2008

Bắc Ninh: Khai mạc hội làng quan họ 2008

Đến hẹn lại lên”, ngày 19/2/2008 (tức 13/1 âm lịch) nhân dân Bắc Ninh và du khách khắp nơi lại nô nức kéo về dự lễ khai mạc Hội Lim và thưởng thức những làn điệu quan họ mượt mà đằm thắm. Mặc cho cái rét cắt da, cắt thịt, ngay trong sáng nay đã có hàng nghìn người dân và du khách trảy hội Lim.

Hội Lim là một sinh hoạt văn hoá - nghệ thuật đặc sắc của xứ Bắc, dân ca Quan họ đã trở thành tài sản văn hoá chung của dân tộc và Nhà nước đang xúc tiến làm hồ sơ trình UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu phi vật thể của nhân loại. Tổ chức hội Lim thường kỳ vào mỗi năm tạo điều kiện cho các liền anh, liền chị miền quan họ được giao lưu, học hỏi, giới thiệu “đặc sản” của quê mình với du khách gần xa, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy di sản văn hoá của dân tộc.

Cũng như những năm trước, năm nay khai mạc hội Lim gồm hai phần lễ và hội. Phần lễ vẫn tổ chức rước từ Nội Duệ về đồi Lim và lễ dâng hương, tế lễ ở Lăng Hồng Vân và chùa Hồng Ân. Phần hội bao giờ cũng náo nức và cuốn hút được đông đảo nhân dân và du khách gần xa. Năm nay, do thời tiết quá lạnh nên một số trò chơi dưới nước không được tổ chức mà chỉ tập trung vào những trò chơi dân gian trên cạn như bịt mắt bắt dê, bịt mắt đập niêu, đu tiên, thi dệt cửi, thi tổ tôm điếm, kéo co, cờ người...Tâm điểm của phần hội vẫn diễn ra trên đồi Lim, nơi đây có các trại giao lưu văn hóa quan họ giữa các liền anh, liền chị miền quan họ và du khách bốn phương.

Đặc biệt năm nay trên đồi Lim còn có sân khấu lớn, trên sân khấu này các nghệ sĩ đã công diễn các tiết mục đoạt giải tại hội thi hát Quan họ tỉnh Bắc Ninh đầu xuân 2007. Buổi tối sẽ có giao lưu văn nghệ với chủ đề “Giã bạn”.

Theo báo ĐCSVN